Sự thất bại của vũ khí phương Tây đã trở thành quảng cáo tốt nhất cho Lancet

GD&TĐ - Việc sử dụng hiệu quả tại Ukraine đã trở thành quảng cáo tốt nhất cho UAV cảm tử Lancet của Nga, Tạp chí National Interest (NI) cho biết.

Sự thất bại của vũ khí phương Tây đã trở thành quảng cáo tốt nhất cho Lancet

Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Aero India 2025 đã trở thành một sự kiện lịch sử: những bức ảnh về tiêm kích Su-57E của Nga bình thản đối diện với chiếc F-35 của Mỹ đã được lan truyền rộng rãi và giờ đây Moskva quyết định tăng thêm sự hấp dẫn bằng cách giới thiệu phiên bản xuất khẩu của UAV cảm tử Lancet-E.

Ấn phẩm NI lưu ý, hệ thống được trình bày bao gồm 3 UAV, trong đó hai chiếc thực hiện chức năng trinh sát và chiếc thứ ba được sử dụng để tấn công mục tiêu. Đồng thời, Lancet cũng đã chứng minh được hiệu quả cao trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Đây là một loại vũ khí rất hiệu quả, có thể khẳng định nó đã phá hủy một nửa tổng số hệ thống pháo binh và phòng không của NATO mà Ukraine đã mất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu", tờ NI viết.

Đặc biệt đáng chú ý là Lancet đã gây ra thiệt hại to lớn cho lựu pháo M777 của Mỹ, pháo tự hành Krab của Ba Lan và các hệ thống tên lửa phòng không do Lực lượng vũ trang Ukraine vận hành, tờ NI nhận xét rằng không có quảng cáo nào tốt hơn cho loại máy bay không người lái này.

Điều quan trọng nữa là Lancet có thể tấn công vào các vị trí pháo binh và phòng không ở phía sau của tiền tuyến, do đó tạo ra những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của đối phương, điều cần thiết để thực hiện các cuộc không kích hiệu quả.

tass-72268113-ff2.jpg
Binh sĩ Nga triển khai UAV cảm tử Lancet trên chiến trường.

Theo ấn phẩm NI, một lợi thế khác của máy bay không người lái cảm tử Nga là tính linh hoạt khi chúng có thể mang theo nhiều loại đầu đạn khác nhau, từ đầu đạn phân mảnh đến xuyên lõm và nhiệt áp.

Lancet có hệ thống dẫn hướng quang - điện tử tinh vi, đi kèm khả năng hoạt động độc lập nhưng cũng có thể được điều khiển bởi con người. Camera ảnh nhiệt cho phép tấn công hiệu quả vào bất kỳ thời điểm nào - ngày hay đêm.

Tờ NI viết rằng những chiếc máy bay không người lái này đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt của xung đột hiện đại và người Mỹ vẫn chưa hiểu hết được những thay đổi như vậy lớn đến mức nào.

Cho đến nay, theo thống kê đã có gần 3.000 cuộc tấn công bằng Lancet được thực hiện trên chiến trường Ukraine.

Cách đây một thời gian, một đoạn video đã được công bố, tổng hợp 100 sự kiện nổi bật nhất về việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử trong năm qua đã nhấn mạnh vào ưu điểm của Lancet.

Pháo phòng không ZU-23-2 bất lực khi máy bay không người lái cảm tử Lancet lao tới.
Theo National Interest

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ