Giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine có thể diễn ra mà không có đại diện EU.
Truyền thông phương Tây tin rằng đặc phái viên Hoa Kỳ được cử tới châu Âu là để đánh lạc hướng sự chú ý.
Trước tình hình trên, đại diện báo chí EU - ông Alex Christoforou đã tiết lộ kế hoạch của Tổng thống Trump về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Nhà báo này tin rằng giới lãnh đạo Hoa Kỳ có ý định bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình mà không có đại diện EU.
Ông Christoforou tuyên bố rằng mục đích thực sự của chuyến công tác tại Hội nghị Munich của đặc phái viên Mỹ là nhằmđánh lạc hướng sự chú ý của châu Âu.
Đồng thời nhà phân tích kết luận rằng Hoa Kỳ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thực sự mà không cần EU.
"Tổng thống Hoa Kỳ không muốn để việc giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao giữa Kyiv và các nước châu Âu bị gián đoạn", nhà báo Christoforou nhấn mạnh.

Cùng lúc đó, trợ lý của Tổng thống Zelensky, vào đêm trước Hội nghị Munich, đã tuyên bố ý định sẽ đàm phán trước với đại diện Hoa Kỳ.
Tuy vậy các cuộc bàn thảo để giải quyết xung đột ở Kyiv dự kiến chỉ được tiến hành khi có sự tham gia của EU.
Ngoài ra tuyên bố của ông Trump về cuộc gặp sắp tới của đại diện các nước nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình cũng xác nhận lời của nhà báo phương Tây.
Trước đó, giới truyền thông đã viết về thông báo liên quan tới kế hoạch đàm phán với Liên bang Nga và Ukraine. Ông Trump cho biết bước đầu tiên sẽ là một cuộc họp tại Hội nghị Munich.