Moscow lên tiếng trước cáo buộc tấn công nhà máy hạt nhân Chernobyl

GD&TĐ - Quân đội Nga không nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân Chernobyl, gồm những gì còn sót lại tại địa điểm nhà máy điện đã bị phá hủy này.

(Ảnh: Sputnik)
(Ảnh: Sputnik)

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra thông tin trên khi trả lời báo giới ngày 14/2.

Trước đó trong ngày, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky cáo buộc một UAV Nga đã tấn công cấu trúc bao quanh được xây dựng trên phần còn lại của cơ sở điện Liên Xô đã bị tàn phá trong thảm họa năm 1986. Ông Zelensky nói rằng đã có "thiệt hại đáng kể" trong vụ việc.

Ông Peskov cho biết bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Nga đang nhắm vào các cơ sở hạt nhân đều là sai theo mặc định. Ông cho biết ông không có thông tin đã xác minh về tình hình, nhưng rất có thể đó là "hành động khiêu khích mới nhất, một âm mưu" do Kiev dàn dựng.

Ông nói thêm: "Đây là điều họ thích làm".

Vòm bảo vệ Chernobyl được xây dựng những năm 2010 để bảo vệ phần còn lại của lò phản ứng số 4 bị phá hủy khỏi các yếu tố tự nhiên và ngăn chặn vật liệu bị ô nhiễm thoát ra môi trường. Dự án này được cho là tiêu tốn 2,1 tỷ euro (2,2 tỷ USD) tiền tài trợ quốc tế.

Vụ việc UAV bị cáo buộc tấn công nhà máy Chernobyl này xảy ra vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO hoặc khôi phục quyền kiểm soát đối với tất cả các vùng lãnh thổ nước này tuyên bố chủ quyền trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga.

Ông Zelensky trước đó đã gọi cả 2 mục tiêu trên là thiết yếu đối với lợi ích của Ukraine.

Các quan chức Nga đã cảnh báo Kiev có thể dùng đến các biện pháp cực đoan, gồm các hoạt động đánh dấu cờ giả nhằm đổ lỗi cho Moscow, trong nỗ lực làm chệch hướng các nỗ lực hòa bình của Washington và đảm bảo dòng viện trợ của phương Tây tiếp tục chảy vào Kiev.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ