Va chạm với tàu hỏa, hai người phụ nữ tử vong

GD&TĐ - Khoảng 11h trưa nay (21/3), trên địa bàn phường Ái Quốc (Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, 2 người phụ nữ đèo nhau bằng xe máy băng qua đường sắt không may bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm trúng khiến các nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Hải Chi).
Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Hải Chi).

Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, có 4 người đi trên 2 xe máy đi từ khu dân cư Vũ Thượng (phường Ái Quốc) ra Quốc lộ 5. Cùng thời điểm này, đoàn tàu hỏa chạy hướng Hà Nội – Hải Phòng đi qua và có 1 xe máy thoát được, riêng xe máy BKS 34B4 - 110.XX chở 2 người phụ nữ đi phía sau bị đoàn tàu đâm trúng.

Cú va chạm mạnh khiến hai người tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng và xe máy hư hỏng nặng.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Mai K (SN 1974), trú tại phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) và Phạm Thị T (SN 1970), trú tại  xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc (cùng tỉnh Hải Dương).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Ái Quốc, Tp. Hải Dương cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành phân làn giao thông, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.