Trốn khỏi nơi tạm giam, lẩn trốn suốt 19 năm vẫn không thoát

GD&TĐ - Sau khi tham gia một vụ trộm cắp và bị tạm giữ để điều tra nhưng Cao Thanh Xuân đã trốn khỏi nơi tạm giữ và lẩn trốn suốt 19 năm cho đến khi bị bắt giữ.

Đối tượng Cao Thanh Xuân. Ảnh: Công an Bình Định.
Đối tượng Cao Thanh Xuân. Ảnh: Công an Bình Định.

Ngày 8/9, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) cho biết đơn vị này đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Cao Thanh Xuân (59 tuổi) sau 19 năm lẩn trốn.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Xuân đang lẩn trốn tại vùng núi xa xôi, hẻo lánh thuộc thôn K3 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) với “vỏ bọc” là một người dân mang tên Lê Quang Dũng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra cho biết, vào năm 2002, Cao Thanh Xuân  ở tỉnh Quảng Trị và đã tham gia một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn mình sinh sống. Đối tượng sau đó bị Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối và sự sơ hở của công an địa phương, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Công an huyện Triệu Phong đã ra lệnh truy nã Cao Thanh Xuân với 2  tội danh Trộm cắp tài sản  và Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi bỏ trốn, Cao Thanh Xuân lang bạt nhiều địa phương và cuối cùng chọn địa bàn giáp ranh hẻo lánh của tỉnh Gia Lai và Bình Định là thôn K3 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) để tá túc và tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Thời điểm sinh sống tại đây, đối tượng khoác lên mình lớp “vỏ bọc” là một công dân lương thiện. Cao Thanh Xuân khai hoang đất, trồng vườn cây ăn trái, sống khá e dè, khép kín và vô cùng thận trọng, cảnh giác với người xunh quanh với cái tên giả là Lê Quang Dũng.

Trong suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Xuân cắt đứt liên lạc với người thân trong gia đình, không một lần trở về quê hương nên lực lượng chức năng không tìm ra manh mối của đối tượng.

Cũng trong thời gian này, Xuân dựng chòi, canh tác cây ăn quả, mở rộng diện tích canh tác, làm ăn khá hiệu quả ở vùng đất mới tại xã Vĩnh Sơn.

Đầu tháng 6/2021, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Thạnh nghi ngờ Lê Quang Dũng đang cư trú tại huyện Vĩnh Thạnh chính là đối tượng Xuân đang bị truy nã.

Công an huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục xác minh và đã có đủ cơ sở kết luận Lê Quang Dũng chính là Cao Thanh Xuân nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an Cao Thanh Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn. Hiện đối tượng truy nã đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị di lý về địa phương để xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.