Thanh Hóa: Vợ bị chồng chém liên tiếp vào mặt, khâu 80 mũi

GD&TĐ - Một phụ nữ 33 tuổi ở Thanh Hóa đã bị chồng mình dùng dao chém liên tiếp vào vùng mặt, khiến chị này chịu nhiều vết thương, phải khâu 80 mũi.

Vết thương trên mặt chị Trịnh Thị Hoa L. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.
Vết thương trên mặt chị Trịnh Thị Hoa L. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp.

Chiều 20/7, thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra theo đơn tố giác tội phạm của chị Trịnh Thị Hoa L. (33 tuổi), trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Chị Trịnh Thị Hoa L. tố cáo anh Nguyễn Văn Thắng (là chồng chị L.) đã dùng dao tấn công, chém liên tiếp vào mặt mình.

Theo nội dung đơn tố cáo của chị L., khoảng 21h35’ ngày 7/7, khi chị đang làm việc tại xưởng may của gia đình chị gái (ở thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc) thì anh Thắng (chồng chị L.), trú tại khu 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chạy xe đến, rút dao ra uy hiếp.

Mặc dù chị L. van xin, nhưng anh Thắng vẫn xông đến chém vào cổ, mặt nạn nhân. Lúc đó, chị L. giằng co chống đỡ, lấy tay che đỡ để không bị lưỡi dao xéo vào cổ vì thế, vết dao chém trúng tay, vào mặt và tai của chị L.

Sau đó, anh Thắng đè chị L. xuống để định chém tiếp, nhưng rất may có người xông đến can ngăn, nên hung thủ bỏ đi.

Chị L. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, giữ được mạng sống, nhưng bị nhiều vết thương trên mặt, đầu, tai, tay, phải khâu 80 mũi.

Cũng theo đơn tố cáo của chị L., từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình chị L. luôn có người trông nạn nhân tại bệnh viện, đề phòng hung thủ đến tiếp tục gây án. Do vậy, chị L. đã làm đơn gửi đơn đến Công an huyện Hậu Lộc tố giác tội phạm, mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm vào cuộc điều tra, bảo vệ nạn nhân và 2 con nhỏ của mình.

Chị L. nêu trong đơn, thời gian qua chị và chồng có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, tình cảm gia đình. Chị đã nhiều lần muốn ly hôn nhưng lại thương 2 con nhỏ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an huyện Hậu Lộc cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện và lực lượng Công an xã Đại Lộc đã vào cuộc điều tra. Đồng thời, triệu tập người gây án lên làm việc theo quy định.

“Chiều nay, Công an huyện Hậu Lộc đã đưa nạn nhân đi giám định sưc khỏe. Sau khi có kết quả giám định, Công an huyện Hậu Lộc sẽ căn cứ vào tỷ lệ thương tật của nạn nhân để lý vụ việc theo trình tự tố tụng điều tra theo quy định, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nạn nhân”, thượng tá Tại thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ