Nữ quái giả giọng đàn ông để lừa đảo hơn 4 tỷ đồng của cô gái cả tin

GD&TĐ - Vũ Thị Nhung đã cặt đặt phần mềm giọng đàn ông để tán tỉnh một cô gái ở Hà Nội, sau đó Nhung lợi dụng tình cảm rồi chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của nạn nhân.

Vũ Thị Nhung tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang
Vũ Thị Nhung tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Vũ Thị Nhung (SN 1991, trú tại xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Minh Khai, TP Hà Giang. Nhung bị bắt giữ để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Nhung lập tài khoản Facebook mang tên Trần Quang Khánh kết bạn với chị Mai Thị Phương N. (sinh năm 1989) trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Quá trình trò chuyện, Vũ Thị Nhung đã cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói thành đàn ông trên điện thoại nên Phương N. đã phát sinh tình cảm yêu đương với đối tượng. Từ đó, Nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lấy lý do giải quyết công việc, nhiều lần Vũ Thị Nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021 sau nhiều lần đòi tiền không được nên chị Phương N. đã đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo của đối tượng. Công an tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Nhung.

Tại cơ quan Công an, Vũ Thị Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền chiếm đoạt được, Nhung đã chi tiêu, sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Hiện, vụ án đang được Công an Hà Giang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.