Tìm thấy thi thể 1 trong 4 học sinh mất tích trong vụ lật thuyền tại Bắc Mê, Hà Giang

GD&TĐ - Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 học sinh không may bị đuối nước trên sông Gâm thuộc địa bàn thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (Hà Giang).

Lực lượng chức năng cùng tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Phi Anh.
Lực lượng chức năng cùng tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Phi Anh.

Trước đó, Báo GD&ĐT đã thông tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, 8 em học sinh đi thuyền qua sông Gâm để hỗ trợ gia đình bạn học cùng lớp thu hoạch lúa. Khi trở về trong đêm đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 4 em học sinh trường THPT Bắc Mê mất tích.

Các nạn nhân mất tích gồm: Nguyễn Thị T. (16 tuổi); Hà Ngọc L. (16 tuổi); Hoàng Ánh D. (16 tuổi) và Tăng Như Th. (17 tuổi) đều trú tại thị trấn Yên Phú.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Thào Hồng Sơ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang đã đến hiện trượng trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân, ngư dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn nhưng do khu vực bị nạn, dòng sông rộng và sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ ngày 6/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em Hà Ngọc L. (16 tuổi). Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, Ban chỉ huy đã bàn giao thi thể em L. cho gia đình về an táng theo phong tục của địa phương.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang nỗ lực tìm kiếm các em học sinh đang còn mất tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.