Khởi tố vụ đốt xe máy ở khu tập thể Giao thông vận tải

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Tiến về tội "Hủy hoại tài sản".

Hiện trường vụ đốt xe máy.
Hiện trường vụ đốt xe máy.

Ngày 6/12, Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Tiến (SN: 1997, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Hủy hoại tài sản”.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Tiến và đồng phạm cùng tội danh trên.

Trước đó (tối 7/4), Tiến chở bạn gái về đến sân khu tập thể Giao thông vận tải (ngõ 631 Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) thì bị một nhóm thanh niên trêu đùa.

Tiến bực tức nên đã cầm gạch đánh nhau với nhóm thanh niên trên. Không dừng lại ở đó, Tiến gọi điện thoại cho nhóm bạn thân hỗ trợ.

Nhận được điện thoại của Tiến, Nguyễn Đức Trung, Trần Minh Thành và Đỗ Trung Hiếu (đều SN: 1997, ở quận Hoàn Kiếm) đã đến.

Tại đây, thấy nhóm thanh niên bỏ chạy, các đối tượng Tiến, Trung, Thành, Hiếu đã dùng gạch phá hủy 2 chiếc xe máy của nhóm thanh niên trên.

Sau đó, cả nhóm đi mua xăng về đốt xe máy. Thấy lực lượng công an và người dân hô hào cứu hỏa, Tiến, Trung, Thành, Hiếu bỏ chạy.

Sau đó, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 24/10/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Hồng Tiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.