Hai đối tượng thực hiện hàng chục vụ lừa đảo bằng chiêu lừa bán xe

GD&TĐ - Với chiêu trò đăng tin cần bán xe sau đó yêu cầu người mua đặt cọc tiền, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Hai đối tượng Nguyên (bên trái ảnh) và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương.
Hai đối tượng Nguyên (bên trái ảnh) và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hải Dương.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Bùi Đức Nguyên và Phạm Văn Tuấn, cùng sinh năm 2002 và cùng ở Mạo Khê (Đông Chiều, Quảng Ninh) để điều tra hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 8/8, anh anh Lê Anh Quốc (SN 2005, trú ở Cẩm Giàng, Hải Dương) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân truy cập vào nhóm “Mua bán xe máy cũ Hải Phòng – Hải Dương”.

Trên nhóm này, anh Quốc thấy tài khoản mang tên “Nam Đào” (tài khoản do Nguyên sử dụng) đăng tải có xe máy hiệu Honda Wave bán. Anh Quốc đã liên lạc với tài khoản “Nam Đào” để đặt mua xe với giá 5,5 triệu đồng và tiền vận chuyển 800 nghìn.

Nguyên đã cho cung cấp cho anh Quốc 2 số điện thoại và một tài khoản ngân hàng mang tên Nguyên để liên lạc và chuyển tiền đặt mua xe. Anh Quốc sau đó đã chuyển tổng số tiền 6,3 triệu vào tài khoản ngân hàng của Nguyên.

Sau khi chuyển tiền xong, không thấy xe về như đã hẹn, gọi điện lại cho 2 số máy Nguyên cung cấp đều thấy tắt máy, nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, anh Quốc đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngày 8/9, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, vào cuộc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng đã điều tra làm rõ Nguyên và Tuấn chính là 2 đối tượng liên quan. trong đó Nguyên là đối tượng chủ mưu, Tuấn là đồng phạm đóng vai vận chuyển xe.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng còn khai nhận, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, cả 2 đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Hiện phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị những ai là nạn nhân trong các vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự nêu trên, cần sớm liên hệ với Công an huyện Cẩm Giàng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.