Sơn La: Truy tìm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GD&TĐ - Cơ quan An ninh Điều Tra – Công an tỉnh Sơn La vừa phát đi thông báo truy tìm một phụ nữ địa phương vì có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sơn La truy tìm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.
Sơn La truy tìm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Theo đó, Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý, giải quyết đơn tố giác của công dân liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người bị tố giác là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1965), trú tại tổ 11, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La). Hiện bà Thảo đã đi khỏi nơi cư trú và không biết ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an Sơn La thông báo đến các đơn vị, cơ quan chức năng để phối hợp truy tìm bà Nguyễn Thị Thảo.

Cơ quan Công an cũng đề nghị công dân nếu phát hiện ra bà Thảo, phải thông báo cho Cơ quan An ninh Điều Tra – Công an Sơn La theo SĐT 0692.680.170 hoặc Điều tra viên Bùi Thanh Tâm SĐT 0945.969.789 để phối hợp xử lý.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.