Hà Nội: Khởi tố vụ bắn pháo sáng trên SVĐ Hàng Đẫy

GD&TĐ - Công an quận Đống Đa ( TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ", liên quan đến vụ bắn pháo sáng khiến 1 nữ CĐV trên sân vận động Hàng Đẫy bị thương ngày 11/9 vừa qua.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định đã phải tạm dừng khoảng 10 phút khi xảy ra sự cố đáng tiếc. (Ảnh: Thế Đại)
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định đã phải tạm dừng khoảng 10 phút khi xảy ra sự cố đáng tiếc. (Ảnh: Thế Đại)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã tập trung điều tra, làm rõ đối tượng đốt pháo sáng và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên sân bóng.

Sáng 14/9, cùng với Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ trong vụ đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy, khiến một cổ động viên nữ và một chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương; Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa đã triệu tập một số đối tượng ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án.

Như báo GDTĐ đưa tin, tối 11/9, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón CLB Nam Định trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019.

Đây là cuộc chạm trán được dự đoán là sẽ nóng từ sân đấu đến khán đài bởi tính chất trận đấu. Không ngoài dự đoán, pháo sáng đã xuất hiện không chỉ trên khán đài mà còn được các CĐV bên khu vực CLB Nam Định bắn xuống sân ngay sau khi Văn Quyết ghi bàn thắng cho Hà Nội FC.

Ngay đầu hiệp 2, đã có hơn 15 quả pháo sáng được đốt, bắn xuống sân đấu. Khoảng phút 56 của trận đấu, một quả pháo sáng được bắn từ khán đài B sang thẳng khán đài A.

Lực lượng an ninh và bác sĩ chuyển nữ CĐV đi bệnh viện cấp cứu. Trận đấu phải tạm dừng ít phút (Ảnh: Thế Đại).
  Lực lượng an ninh và bác sĩ chuyển nữ CĐV đi bệnh viện cấp cứu. Trận đấu phải tạm dừng ít phút (Ảnh: Thế Đại).

Quả pháo sáng trúng chân một CĐV nữ khiến máu chảy liên tục, buộc lực lượng an ninh sân phải sử dụng xe cứu thương đưa đến bệnh viện.

Do vết thương của nữ cổ động viên nặng nên các bác sĩ phải phẫu thuật 2 lần để khử hết chất độc hóa học. Ca phẫu thuật được thực hiện ngay trong tối 11/9...

Ngay khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an quận Đống Đa đã khẩn trương chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên bảo vệ, người bị hại và những người liên quan khác để điều tra làm rõ vụ việc.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ án sớm trình diện, để được pháp luật xem xét, khoan hồng của pháp luật.

Ngoài nữ CĐV bị thương, còn có chiến sĩ CSCĐ cũng bị thương trong khi trấn áp các CĐV quá khích.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 13/9, Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả ở vòng 23 gặp Viettel ngày 15/9 và vòng 25 gặp Quảng Nam ngày 16/9.

Đội bóng CLB Hà Nội cũng phải nộp phạt 70 triệu đồng do sự cố pháo sáng, thêm 15 triệu đồng do cổ động viên có lời nói, cử chỉ quá khích, ném đồ vật xuống sân.

Ngoài ra, CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng vì lỗi tương tự. Đặc biệt, CĐV Nam Định bị cấm đến sân khách 2 trận kế tiếp với Khánh Hòa (vòng 24, ngày 21/9) và Sài Gòn (vòng 26, ngày 19/10).

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.