Cần Thơ: Tạm đình chỉ công tác cán bộ y tế vì tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18t

GD&TĐ - Sáng 14/9, UBND quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND quận đã cử tổ công tác đến kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với Giám đốc Trung tâm y tế quận

Trung tâm y tế quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).
Trung tâm y tế quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ).

Theo thông tin từ UBND quận Thốt Nốt, Thường trực UBND quận  họp và thống nhất đình chỉ công tác 15 ngày đối với Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt vì tự ý tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi khi chưa xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, quận cũng đình chỉ công tác đối với bà D.K.Q (nhân viên y tế phường Tân Lộc). Bà Q là dì ruột của bé gái 13 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Lý do bà Q bị đình chỉ công tác là do "nhờ vả" để cháu được tiêm vắc xin.

Trong thời gian này, các cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra mức độ vi phạm đến đâu, sau đó tiến hành có hình thức xử lý kỷ luật về công tác cán bộ.

Trước đó, ngày 13/9, mạng xã hội xuất Facebook xuất hiện thông tin một bé gái 13 tuổi tên P.K.T ngụ tại phường Tân Lộc, được tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer. Điểm tiêm là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Kim Hải - Giám đốc Trung tâm y tế quận Thốt Nốt thông tin: trước đó quận có tiêm vắc xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bé gái 13 tuổi nói trên là cháu của một cán bộ trung tâm y tế phường Tân Lộc. Do cháu chung nhà nên việc tiêm cho cháu bé này là đúng quy định

Sau khi thông tin trên, nhiều người thắc mắc vì hiện nay Bộ Y tế chưa cho phép tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi. Vậy việc tiêm này có đúng quy định hay không?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.