Cần Thơ: Xử phạt hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức

GD&TĐ - Ngày 10/9, Công an TP Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an TP Cần Thơ làm việc với đối tượng P.H.D tại cơ quan.
Công an TP Cần Thơ làm việc với đối tượng P.H.D tại cơ quan.

Đối tượng nói trên là P.H.D, sinh năm 1993, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin điều tra từ Công an TP Cần Thơ, vào lúc 15h13 ngày 19/8, đối tượng nói trên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Hoang Duong Pham” có đăng tải một số nội dung xúc phạm lực lượng Công an.

Ngoài ra đối tượng P.H.D còn chia sẻ nội dung video của “Đài Á Châu tự do” ghi lại cảnh lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP Cần Thơ đã tiến hành mời đối tượng D đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, P.H.D đã thừa nhận hành vi sai phạm đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Hoang Dương Pham” để đăng tải hình ảnh, bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Sau khi làm việc, đối tượng P.H.D đã xóa bỏ bài viết khỏi trang Facebook “Hoang Dương Pham”.

Căn cứ hành vi vi phạm, Giám đốc Công an TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hoàng D. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” với số tiền 5 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...