Pantsir-S1 tham gia bảo vệ hạ tầng năng lượng?

GD&TĐ - "Chính phủ Nga đang xem xét các phương án để trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S1 cho các cơ sở năng lượng chiến lược của mình".

Pantsir-S1 tham gia bảo vệ hạ tầng năng lượng?

Thông tin trên đã được công bố bởi ông Artem Verkhov - Giám đốc bộ phận phát triển ngành khí đốt của Bộ Năng lượng Liên bang Nga.

Quan chức chính phủ Nga báo cáo về kế hoạch bảo vệ các cơ sở dầu khí khỏi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ông Verkhov nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm việc cùng nhau, bao gồm cả các đồng nghiệp từ Lực lượng Vệ binh Nga, để che chắn các mục tiêu bằng cách lắp đặt những hệ thống phòng không kiểu Pantsir”.

Điều đáng chú ý là bất chấp tuyên bố, pháo phòng không cỡ nòng nhỏ ZU-23-2 vẫn là vũ khí phòng không mạnh nhất hiện đang được Vệ binh Quốc gia Nga sử dụng, bởi Pantsir chỉ phục vụ trong Quân đội Nga.

Giới chuyên môn biết rằng vào giữa năm ngoái, sau cuộc binh biến của lính đánh thuê Wagner, các cuộc thảo luận về việc chuyển giao xe tăng và vũ khí hạng nặng khác cho Lực lượng Vệ binh Nga đã trở nên căng thẳng hơn.

Tòa tháp nơi hệ thống Pantsir-S1 được lắp đặt ở ngoại ô Moskva.
Tòa tháp nơi hệ thống Pantsir-S1 được lắp đặt ở ngoại ô Moskva.

Các hệ thống phòng không như Pantsir đã được phát hiện tăng cường xung quanh thủ đô Moskva kể từ đầu năm ngoái, để sẵn sàng đánh trả máy bay không người lái của Ukraine.

Nhiều module tác chiến của Pantsir thậm chí được nhìn thấy cả trên nóc các tòa nhà ở giữa Moskva, gần những cơ quan hành chính quan trọng, đặc biệt là xung quanh Điện Kremlin, khi đặt trên các tòa tháp đặc biệt.

Theo đặc điểm công bố, Pantsir-S1 được xem là phù hợp nhất để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do khả năng hoạt động độc lập, chỉ dựa vào dữ liệu của radar của chính nó.

Bên cạnh đó, vũ khí đánh chặn của Pantsir tương đối rẻ - hai khẩu pháo 30 mm và tên lửa phòng không 57E6 điều khiển bằng sóng vô tuyến.

Ngoài ra Pantsir là một hệ thống phòng không đa kênh, nghĩa là tổ hợp này có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu cùng lúc, điều này rất quan trọng trong các cuộc tập kích hàng loạt bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên Nga có số lượng hạn chế các tổ hợp như vậy, tất cả đều được sử dụng theo cách này hay cách khác trên chiến trường Ukraine hoặc bảo vệ các đối tượng trọng yếu khác.

Theo đó, để bảo vệ các nhà máy lọc dầu, những hệ thống Pantsir sẽ phải ngừng hoạt động tại các cơ sở khác, từ đó làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ.

Báo chí địa phương nhắc nhở rằng kể từ tháng 1 năm nay, Ukraine đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, tập kích 10 nhà máy lọc dầu lớn, gây ra tình trạng phải dừng hoạt động và giảm sản lượng.

Máy bay không người lái cảm tử Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.