Đóng cửa trường học vì nắng nóng khắc nghiệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nam Sudan sẽ đóng cửa tất cả trường học từ ngày 18/3 để chuẩn bị cho đợt nắng nóng khắc nghiệt dự kiến kéo dài 2 tuần.

Trường học Nam Sudan sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
Trường học Nam Sudan sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Các trường học sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Bộ Giáo dục và Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh giữ trẻ trong nhà vì nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 45 độ C. Các trường học có thể tổ chức học trực tuyến hoặc giao bài tập về nhà cho học sinh trong thời gian đóng cửa để hạn chế gián đoạn học tập.

Bất kỳ trường học nào cố tình mở cửa trong thời gian quy định có thể bị đình chỉ hoạt động.

Nhiều phụ huynh hoan nghênh động thái trên của chính phủ. Ông Peter Garang, sống ở thủ đô Juba, cho biết: “Hầu hết trường học chưa có điều hòa không khí nên hành động đóng cửa là hợp lý, đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhưng các trường nên sớm được lắp đặt điều hòa không khí”.

Nam Sudan là một trong những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng biến đổi khí hậu. Các đợt nắng nóng diễn ra thường xuyên trên đất nước nhưng hiếm khi vượt quá 40 độ C.

Tuy nhiên, quốc gia Đông Phi này phải hứng chịu nhiều hạn hán, lũ lụt khiến điều kiện sống của người dân ngày càng khó khăn. Đảm bảo giáo dục cho trẻ em Nam Sudan cũng nằm trong khó khăn này.

Nhiều tổ chức phi chính phủ như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) thường xuyên kêu gọi Chính phủ Nam Sudan quan tâm, tạo điều kiện cho giáo dục.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ