Ông Zelensky tuyên bố cuộc 'tái chinh phục' Crimea đã bắt đầu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Zelensky cho rằng dù không có hoạt động nào đang được tiến hành, nhưng quá trình giành Crimea từ Nga đã bắt đầu trong trí óc mọi người.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Nói với đài truyền hình Pháp TF1 trong một cuộc phỏng vấn hôm 18/12, ông Zelensky cho biết người dân Ukraine hiện đã sẵn sàng về mặt tâm lý để chiếm lại Bán đảo Crimea từ Nga bằng vũ lực. "Cuộc tái chinh phục" Crimea được cho là đã bắt đầu trong trí óc người Ukraine” - Tổng thống Zelensky tuyên bố, ám chỉ rằng ông có thể đến thăm bán đảo này khi nó "không bị chiếm đóng" sớm nhất là vào năm 2023.

Khi được hỏi về kế hoạch của Kiev đối với Crimea, ông Zelensky cho biết "bản thân chiến dịch vẫn chưa bắt đầu. Khi nó bắt đầu, bạn chắc chắn sẽ nghe về nó". Tổng thống Ukraine nói thêm rằng cá nhân ông tin "việc tái chiếm Crimea đã bắt đầu trong trí óc mọi người và điều đó rất quan trọng".

Theo ông Zelensky, việc Kiev chỉ liên tục tuyên bố rằng bán đảo trên là một phần của lãnh thổ Ukraine là chưa đủ. Theo ông, Ukraine nên sẵn sàng chiếm lại nó bằng vũ lực và nói thêm rằng Nga sẽ khó từ bỏ nó.

"Một người nên sẵn sàng và đi đến Crimea" - ông Zelensky nói và giải thích: "Không ai có thể đầu hàng Crimea mà không có lý do cụ thể. Việc tái chinh phục luôn bắt đầu với xã hội: với ý chí và sự sẵn sàng của nó, tôi tin rằng sự khởi đầu đã được thực hiện".

Ông Zelensky không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời gian của chiến dịch này nhưng nói rằng ông "yêu Crimea" và sẽ "rất vui khi đến Crimea đã được giải phóng của chúng tôi". Ông cho biết sẽ "rất tuyệt" nếu đến đó vào mùa hè 2023.

Đầu tuần này, người đứng đầu hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cũng nói rằng Kiev có kế hoạch lấy lại bán đảo trên. "Chúng tôi sẽ chiến đấu vì Crimea nếu cần" - ông tuyên bố và cho biết Kiev sẽ không xin phép để làm điều đó.

Crimea trở thành một phần của Nga kể từ cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, trong đó cư dân ở đây đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga sau cuộc đảo chính Maidan ở Kiev. Ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố về ý định giành quyền kiểm soát Crimea cùng với 4 khu vực cũ của Ukraine gần đây đã bỏ phiếu để gia nhập Liên bang Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ