Khai mạc Hội thảo, triển lãm giáo dục quốc tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

GD&TĐ - Sáng 24/2, sau màn gõ cồng của ông Venky Shankararaman, Chủ tịch APAIE và bà Christine Choi – Phụ trách Giáo dục của Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE) đã chính thức khai mạc.

Màn đánh cồng khai mạc APAIE 2026
Màn đánh cồng khai mạc APAIE 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Venky Shankararaman, cho biết, APAIE 2026 với chủ đề hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương vì lợi ích chung toàn cầu - là sự kiện và triển lãm lớn nhất kể từ khi tổ chức này hình thành với sự tham gia của hơn 3.000 đại biểu đến từ gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khẳng định tầm quan trọng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch APAIE đề cao sự cần thiết trong việc hợp tác giữa các thành viên, các cơ sở giáo dục nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực vì lợi ích chung của mỗi quốc gia và của nhân loại.

khai-mac-hoi-thao-trien-lam-giao-duc-quoc-te-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-2.jpg
Gian trưng bày của Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Chia sẻ bên lề lễ khai mạc, bà Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) cho rằng, việc Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện với tư cách "Gian hàng quốc gia" tại APAIE 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến đơn thuần mà là một bước đi chiến lược nhằm thực hiện hóa tầm nhìn, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế mới của khu vực.

Sự kiện này tập trung vào những lợi ích trụ cột và mục tiêu ngoại giao như thúc đẩy tuyển sinh quốc tế và cân bằng dòng chảy giáo dục; Thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục (FDI giáo dục); Thu hút nhà khoa học, giảng viên Việt Nam và quốc tế đến làm việc tại Việt Nam; Ngoại giao giáo dục và phát triển thương hiệu giáo dục Việt Nam...

“APAIE 2026 là đòn bẩy để các trường đại học Việt Nam khẳng định vị thế trong một thị trường giáo dục toàn cầu đầy cạnh tranh, từ đó tạo dựng lòng tin với các nhà đầu tư, nhà khoa học và sinh viên trên toàn thế giới”, bà Thủy khẳng định.

khai-mac-hoi-thao-trien-lam-giao-duc-quoc-te-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-3.jpg
Đoàn Việt Nam chụp ảnh kỉ niệm trước giờ khai mạc.

Đoàn Việt Nam – do Bộ GD&ĐT chủ trì- có sự hiện diện của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tiêu biểu đại diện cho sự đa dạng và thế mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng.

Với thông điệp giới thiệu một nền giáo dục đại học năng động, chú trọng chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, gian trưng bày của Việt Nam - được bố trí ở vị trí trung tâm có diện tích khoảng 100m2 với hàng chục quầy thông tin dành cho các đơn vị tham gia trao đổi, gặp gỡ đối tác –đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và các cơ quan báo chí ở Hong Kong.

1983d55b-0050-4bb6-8192-19dcc287e3f1.jpg
Gian trưng bày của Việt Nam được truyền thông quốc tế quan tâm.

Trong khuôn khổ sự kiện (diễn ra từ 23 đến 28/2), bên cạnh việc tổ chức triển lãm, đoàn Việt Nam sẽ tham gia các phiên hội thảo, trình bày về chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức các buổi tiếp xúc, trao đổi với các đối tác.

APAIE là tên viết tắt của Hiệp hội Châu Á-Thái Bình Dương về giáo dục quốc tế được thành lập tại Seoul (Hàn Quốc) năm 2004 bởi một nhóm 13 trường đại học nhằm mục tiêu thúc đẩy giá trị của giáo dục; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục; hỗ trợ và làm phong phú các chương trình, hoạt động hợp tác, trao đổi quốc tế; kết nối các tổ chức giáo dục ở khu vực với thế giới.

17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tham dự APAIE

Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026 quy tụ sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng và thế mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng... Trong đó có:

Nhóm các đại học lớn và cơ sở đào tạo trọng điểm, gồm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với thế mạnh về đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ, cùng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với thế mạnh trong đào tạo kinh tế, tài chính và phát triển bền vững.

Nhóm các cơ sở đào tạo kỹ thuật – công nghệ gồm Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỏ – Địa chất và Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH).

Nhóm các trường đại học quốc tế và các mô hình liên kết quốc tế gồm RMIT Việt Nam, Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Việt Đức, Viện Công nghệ châu Á (AIT) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Bên cạnh đó là nhóm các cơ sở đào tạo gồm Học viện Tài chính, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Văn Lang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ