Thúc ép Mỹ
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Sputnik, bà Karen Kwiatkowski, cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, cho biết:
"Những yêu cầu của Israel về việc Iran không có năng lực hạt nhân, không làm giàu uranium và không có tên lửa đạn đạo là hoàn toàn phi lý, nhưng đã được vun đắp thông qua nhiều chuyến thăm của Thủ tướng Netanyahu tới Nhà Trắng nhằm thúc đẩy một cuộc chiến tranh lớn và gây thiệt hại nặng nề".
Giới lãnh đạo Israel tin rằng Iran đang ở thời điểm yếu nhất - một cơ hội có thể sẽ không đến lần nữa và đang gây áp lực lên Mỹ để hành động.
"Những thông tin về sự hiện diện quá mức của các chỉ huy quân đội và tình báo Israel tại Lầu Năm Góc và các khu vực lập kế hoạch của Bộ Tham mưu Liên hợp cho thấy toan tính của Tel Aviv. Điều này khiến nhiều người Mỹ lo ngại về những gì Mỹ sẽ mất nếu tham gia cuộc chiến này vì Israel", nhà bình luận chỉ ra.
Vậy chiến dịch do Mỹ dẫn đầu có thể diễn ra như thế nào?
Lần này, không giống như trước đây, Mỹ và Israel có khả năng sẽ phối hợp tấn công, kết hợp các cuộc tấn công điện tử và mạng quy mô lớn nhằm làm tê liệt Iran và đồng thời tiến hành hành động quân sự.
Các nhà hoạch định chiến lược giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc hiểu rõ rủi ro, vì vậy nếu chiến tranh xảy ra, họ sẽ tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu với hy vọng hạn chế sự trả đũa bằng tên lửa của Iran và tổn thất từ các vùng biển, đất liền và không phận do Ba Tư kiểm soát.
Lực lượng Mỹ có thể sẽ đóng vai trò công khai hơn trong giai đoạn đầu, một phần vì thời gian neo đậu của tàu USS Gerald Ford và Abraham Lincoln rất hạn chế.
Trong suốt quá trình này, lực lượng Mỹ và Israel sẽ được phối hợp thông qua Hệ thống Cảnh báo và Kiểm soát Trên không (AWACS) của Mỹ.
Tuy nhiên, họ phải ghi nhớ rằng "lực lượng và giới lãnh đạo Iran nhận thức rõ các xu hướng và phong cách chiến tranh tấn công của Mỹ và Israel", bà Kwiatkowski nhấn mạnh.
Đàm phán tích cực
Trước sức ép quân sự cực lớn từ Mỹ và nguy cơ bị tấn công bất kỳ lúc nào, giới chức Iran vẫn rất lạc quan khi nhận định đàm phán với Mỹ mang tính tích cực và có triển vọng đạt được thỏa thuận, song khẳng định Tehran đã chuẩn bị cho mọi tình huống.
"Iran cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực. Những cuộc đàm phán gần đây có sự trao đổi các đề xuất thiết thực và mang tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái của Mỹ và đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho tình huống có thể xảy ra", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hôm 22/2.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS News cùng ngày, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định cách duy nhất để tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran là thông qua ngoại giao và điều này khả thi.
"Nếu Mỹ tấn công, chúng tôi hoàn toàn có quyền tự vệ. Tên lửa của Iran không thể bắn trúng lãnh thổ Mỹ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tấn công căn cứ của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, tại sao lại cần xung đột trong khi có mọi khả năng cho một giải pháp hòa bình?", ông Araghchi nói.
Ngoại trưởng Araghchi cho biết hoạt động làm giàu uranium là một trong những vấn đề nhạy cảm và phía Mỹ nhận thức được lập trường của Iran. "Chúng tôi đã tự phát triển được công nghệ này. Đó là phẩm giá và niềm tự hào của Iran, chúng tôi sẽ không từ bỏ nó", ông nói.
Lực lượng Mỹ đang hoạt động gần Iran gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hơn 60 tiêm kích cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân, hải quân lớn chưa từng có của Mỹ ở Trung Đông trong vòng hàng chục năm qua.
Phương Tây cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tehran bác bỏ thông tin, song tuyên bố có quyền làm giàu uranium nhằm phục vụ mục đích dân sự. Iran cũng đang tìm cách đàm phán để chấm dứt các lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế nước này.