Ông Trump cáo buộc nóng Tổng thống Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Iowa hôm 5/1/2024, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Joe Biden yếu kém và thất bại.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nhiều cáo buộc hình sự chống lại ông, nói với những người ủng hộ rằng, ông bị truy tố còn khắc nghiệt hơn trùm xã hội đen khét tiếng Al Capone ở Chicago.

Ông đưa ra những bình luận trên tại một cuộc mít tinh ở Iowa trước cuộc tranh cử đầu tiên của năm bầu cử.

“Tôi có nhiều cáo trạng hơn Al Capone, các bạn đã bao giờ nghe nói về Al Capone chưa?. Alphonse Capone vĩ đại… nhưng tôi còn mắc bệnh tệ hơn Al Capone”, ông Trump đã hỏi những người ủng hộ ở thành phố Mason hôm 5/1/2024.

“Điều này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi…Tôi bị truy tố nhanh đến mức chúng tôi không biết chúng đến từ đâu”, ông Trump nói to trước đám đông cười lớn.

Còn 11 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump đang phải đối mặt với hơn 90 cáo buộc hình sự trong hai vụ án liên bang - liên quan đến cáo buộc ông xúi giục cuộc bạo loạn vào tháng 1/2021 trên Đồi Capitol, và cáo buộc xử lý sai tài liệu mật - cũng như hai cáo buộc cấp tiểu bang- các vụ án cấp độ và vô số vụ kiện dân sự.

Ông Trump đã bác bỏ các cáo trạng liên bang như một “nỗ lực thảm hại của ông Biden và Bộ Tư pháp được vũ khí hóa của họ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024”.

Cựu Tổng thống Trump đã tổ chức hai cuộc vận động tranh cử ở Iowa vào ngày 5/1/2024, trong đó ông kêu gọi cư dân của bang Hawkeye hãy đến dự các cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa vào tuần tới và ủng hộ nỗ lực tranh cử tổng thống của ông.

Các cuộc họp kín ở Iowa là cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên, và cuộc thăm dò gần đây cho thấy, ông đang dẫn trước 32 điểm so với đối thủ Đảng Cộng hòa gần nhất, Thống đốc Florida Ron DeSantis.

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đừng tự mãn.

Vài giờ trước khi ông Trump phát biểu ở Iowa, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu của riêng mình ở Pennsylvania, trong đó ông tuyên bố rằng, nền dân chủ Mỹ “suýt bị mất” khi những người ủng hộ ông Trump bạo loạn tại Điện Capitol ba năm trước.

Ông Trump đáp trả rằng, Tổng thống Biden là “mối đe dọa thực sự đối với nền dân chủ”.

“Kỷ lục của ông Joe Biden là một chuỗi liên tục của sự yếu kém, kém cỏi, tham nhũng và thất bại.

Đó là lý do tại sao Crooked Joe lại tổ chức sự kiện vận động gây sợ hãi thảm hại của mình ở Pennsylvania ngày hôm nay”, ông Trump nói với đám đông tại cuộc biểu tình đầu tiên vào buổi tối.

Bất chấp những nỗ lực của chiến dịch của ông Biden nhằm coi cuộc bầu cử năm 2024 là một cuộc trưng cầu dân ý về bản thân nền dân chủ chứ không phải về thành tích của chính ông, hầu hết các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy đảng viên Đảng Dân chủ đương nhiệm đang thua cựu Tổng thống Trump.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ