Tuyên Quang tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý

GD&TĐ - Hơn 1.600 học sinh tỉnh Tuyên Quang thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra công tác tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ngày 15/1, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý tại 100% các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng phần mềm Khaothi.online.

Tham dự kỳ thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến môn Vật lý có 1.685 thí sinh, các thí sinh dự thi theo 2 ca, thời gian làm bài 50 phút. Đề thi được Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang ra theo cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ GD&ĐT.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, việc tổ chức thi thử tốt nghiệp trực tuyến là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đồng thời là bước chuẩn bị tích cực và cần thiết cho việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trực tuyến theo định hướng của Bộ GD&ĐT.

Cùng với việc tổ chức thi thử theo hình thức trực tuyến môn Vật lý, hôm nay và ngày mai (15 - 16/1) Sở GD&ĐT tổ chức thi thử các môn thi khác nhằm đánh giá chất lượng học sinh.

Đồng thời chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình GDPT 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.