Video những chữ ký ủng hộ ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những chữ ký ủng hộ việc ứng cử của ông Putin trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã đến trụ sở bầu cử của ông ngày 5/1.

(Ảnh: IZVESTIA)
(Ảnh: IZVESTIA)

Theo dịch vụ báo chí của trụ sở chính trên, chữ ký đã được thu thập ở Moscow và St. Petersburg, cũng như ở Bryansk, Belgorod, Vladimir, Voronezh, Kaluga, Ivanovo, Lipetsk, Orel, Kostroma, Kursk, Ryazan, Smolensk, Tver, các vùng Tambov, Tula, Yaroslavl và Leningrad.

Theo thư ký báo chí của trụ sở bầu cử Alexandra Suvorova, những tập tài liệu đầu tiên có chữ ký đã đến vào cuối tháng 12.

Bà cho biết sẽ có luật sư kiểm tra tất cả các chữ ký này để không có sai sót và việc thu thập tài liệu trên khắp đất nước vẫn tiếp tục.

Ngày 8/12/2023, ông Putin tuyên bố ý định ra ứng cử cho cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới sau khi trao Huân chương Sao vàng cho các Anh hùng Nga tại Điện Kremlin.

Ngày 18/12, nhà lãnh đạo Nga đã đệ trình hồ sơ lên Ủy ban bầu cử trung ương để tham gia cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga với tư cách ứng cử viên độc lập.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga vào năm 2024 sẽ kéo dài 3 ngày. Việc bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/3.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ