Trung Quốc gửi thông điệp cho Mỹ nhân dịp quan trọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh không có ý định tìm kiếm quyền bá chủ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ ở Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Trung-Mỹ ở Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Mỹ - Trung Quốc, hôm 5/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bình luận về sự cần thiết trong hợp tác giữa hai quốc gia.

Theo đó, ông Vương Nghị nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách nhất đối với quan hệ Trung-Mỹ là thiết lập sự hiểu biết và hợp tác đúng đắn giữa hai bên, nhấn mạnh rằng đó “không còn là một lựa chọn nữa mà là một mệnh lệnh" đối với thế giới.

Ông Vương nhận định rằng, sự phát triển và hồi sinh của Trung Quốc có "động lực nội sinh mạnh mẽ", theo ông, điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới.

Phía Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ nới lỏng tư duy và "với thái độ bình đẳng và toàn diện", tôn trọng những lựa chọn của người dân Trung Quốc và con đường phát triển của Trung Quốc, bao gồm cả bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định: “Chúng tôi không có ý định thay thế ai, lấn át ai và không có ý định tìm kiếm quyền bá chủ”.

Bắc Kinh nhận định, mặc dù cả hai quốc gia được xây dựng trên nền tảng khác nhau, nhưng sự khác biệt không nên dẫn đến đối đầu và không nên sử dụng “cây gậy trừng phạt lớn” mọi lúc mọi nơi để thực thi quyền lực hoặc quyền bá chủ.

"Chúng tôi sẵn sàng cam kết xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau” - ông Vương nói.

“Chúng ta phải kiên quyết chung sống hòa bình và điều quan trọng nhất là giải quyết hiệu quả những khác biệt” - Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng vì một loạt vấn đề, bao gồm an ninh quốc gia, xung đột toàn cầu, hạn chế thương mại, biến đổi khí hậu và Đài Loan.

Quan hệ giữa hai nước được cải thiện sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11/2023.

Sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng nhấn mạnh rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Mỹ đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia, hướng tới sự lành mạnh, ổn định và bền vững.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng mặc dù có những tiến triển tích cực, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cơ cấu sâu xa và đầy rủi ro, đồng thời cần phải đối mặt và giải quyết những thách thức hiện hữu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.