Ông Putin tuyên bố sẽ tạo vũ khí gấp 3 lần phương Tây gửi Kiev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga được cho là tăng cường sản xuất quốc phòng với tốc độ rất nhanh và tạo ra đạn dược gấp 3 lần phương Tây cấp cho Kiev.

Pháo tự hành Giatsint-S của Nga tại vùng Donetsk.
Pháo tự hành Giatsint-S của Nga tại vùng Donetsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đồng thời cho biết việc phương Tây chuyển vũ khí cho Kiev sẽ chỉ làm trì hoãn kết quả không thể tránh khỏi của cuộc xung đột Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với Russia 1 TV được phát sóng hôm 25/3, ông Putin được yêu cầu bình luận về kế hoạch của phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine thêm một triệu quả đạn pháo.

Trong khi mô tả số lượng trên là "rất đáng kể", Tổng thống Nga tuyên bố rằng theo dữ liệu của Moscow, Mỹ hiện đang sản xuất 14.000 - 15.000 quả đạn pháo mỗi tháng, trong khi quân đội Ukraine sử dụng tới 5.000 quả đạn mỗi ngày. “Năm tới… (Mỹ có kế hoạch) sản xuất tới 42.000 và 75.000 vào 2025” – ông nói.

Tuy nhiên, ông Putin nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng nhiều đạn dược hơn nhiều so với Ukraine. Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu "thậm chí đã phải đưa ra những hạn chế nhất định".

Ông nói: “Sản lượng đạn dược của Nga và tổ hợp công nghiệp quân sự ở đây đang phát triển với tốc độ rất nhanh, điều mà nhiều người không ngờ tới. Trong khi nhiều nước phương Tây sẽ cung cấp đạn dược cho Ukraine, thì “riêng lĩnh vực sản xuất của Nga sẽ sản xuất lượng đạn dược nhiều gấp 3 lần như vậy trong cùng một khoảng thời gian” - theo Tổng thống Putin.

Ông Putin cũng lưu ý rằng các nước phương Tây có kế hoạch gửi hơn 400 xe tăng tới Ukraine. “Tình hình này cũng giống như đạn dược. Trong thời gian đó, chúng tôi sẽ sản xuất và hiện đại hóa hơn 1.600 (xe tăng)” - ông nói và cho biết thêm rằng tổng số lượng sẽ vượt Ukraine hơn 3 lần.

Tổng thống Nga tuyên bố các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine là mối quan tâm của Nga chỉ vì chúng tạo thành "một nỗ lực kéo dài cuộc xung đột" và sẽ "chỉ dẫn đến một thảm kịch lớn hơn mà thôi".

Bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện giữ chức phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố trong tuần này rằng Moscow đã nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất quân sự. Điều này diễn ra bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây và tuyên bố của họ cho rằng Nga đang cạn kiệt vũ khí.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ