Ông Medvedev muốn quân đội tăng lên ít nhất 1,5 triệu người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo ông Medvedev, chiến dịch quân sự đã bộc lộ một số vấn đề ở Nga và quân đội cần mở rộng để lớn hơn.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Trong một cuộc phỏng vấn dài với các phương tiện truyền thông hàng đầu của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết quân đội Nga nên trở nên lớn hơn, tăng ít nhất 1,5 triệu người.

Trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố rằng số lượng quân nhân trong Lực lượng Vũ trang Nga cần tăng lên 1,5 triệu người, trong đó có 695 nghìn binh sĩ hợp đồng.

Trong cuộc phỏng vấn trên, ông Medvedev được hỏi liệu ông có ủng hộ việc duy trì lực lượng nghĩa vụ hay không và hoạt động đặc biệt của quân đội ở Ukraine đã ảnh hưởng đến vấn đề này như thế nào.

"Theo tôi, hiện tại, việc bảo vệ thành công Tổ quốc của chúng ta cần có một đội quân hỗn hợp dựa trên cả nghĩa vụ và hợp đồng.

Thứ hai, tất nhiên, chiến dịch quân sự đặc biệt đã có ảnh hưởng, theo cách quan trọng nhất, bởi vì sức mạnh của quân đội được kiểm tra trong thời kỳ chiến sự" - ông Medvedev khẳng định.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine đã phơi bày một số vấn đề ở Nga.

"Một số tổ chức đã không được chuẩn bị đầy đủ cho chiến dịch quân sự. Bộ máy hành chính có lẽ cũng chưa được chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề công nghệ cũng chưa sẵn sàng hoàn toàn".

Ông nhấn mạnh các văn phòng tuyển quân đã không tham gia trong một thời gian dài. Bây giờ là lúc để họ chấn chỉnh lại.

“Gần đây tôi đến St Petersburg và thấy quá trình số hóa việc tuyển quân ở các văn phòng tuyển dụng quân sự đang diễn ra như thế nào. Họ đã thực hiện được rất nhiều. Tôi hy vọng rằng nó sẽ thuận tiện cho tất cả mọi người, bao gồm cả lính nghĩa vụ và lính hợp đồng" – theo ông Medvedev.

Đồng thời, ông lưu ý rằng nhìn chung, đất nước đã mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây. Theo ông, điều này cho phép đất nước phát triển, đưa ra tuyên bố một cách đúng đắn và duy trì toàn vẹn lãnh thổ.

"Thực tế, một số vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng, một số vấn đề chưa được giải quyết nhanh chóng" - ông Medvedev nói thêm.

Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2/2022. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng mục tiêu của nó là “bảo vệ những người dân đã bị chế độ Kiev ức hiếp, diệt chủng suốt 8 năm”.

Để làm được điều này, theo ông Putin, cần lên kế hoạch tiến hành "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine" và đưa ra trước công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về "tội ác đẫm máu đối với thường dân" Donbass.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ