Căn cứ Mỹ tại Syria bị tên lửa tấn công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một căn cứ của Mỹ ở đông bắc Syria đã bị tấn công bằng tên lửa, đài truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon đưa tin.

Lực lượng Mỹ ở Syria.
Lực lượng Mỹ ở Syria.

Theo Al-Mayadeen, căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu Omar ở phía đông bắc tỉnh Deir ez-Zor của Syria đã bị một số tên lửa tấn công.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik cho biết 5 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố Deir ez-Zor.

Kênh truyền hình Iran Press TV, trích dẫn các nguồn tin ở Syria, đưa tin rằng một ngày trước đó, không một công dân nào của Iran thiệt mạng do các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria. Các cuộc tấn công này không nhằm vào các vị trí quân sự của Iran, mà rất có thể là vào trung tâm ngũ cốc và trung tâm phát triển nông thôn ở Deir ez-Zor.

Ngày 24/3, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào các đơn vị liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran ở Syria để đáp trả cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào một căn cứ liên quân, khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, UAV trên đã tấn công một cơ sở bảo trì tại một căn cứ ở tỉnh al-Hasakah, phía đông bắc Syria vào chiều 23/3. Theo tình báo Mỹ, UAV có nguồn gốc từ Iran.

Lực lượng Vũ trang Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía bắc và đông bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, al-Hasakah và Raqqa, nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất đất nước.

Chính quyền Damascus nhiều lần gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình là hành vi chiếm đóng và cướp bóc với mục đích đánh cắp dầu.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ