Ông Putin tuyên bố bàn giao hơn 40 tàu chiến cho hải quân

GD&TĐ - Ông Putin nêu sự cần thiết phải tăng cường lực lượng vũ trang và hải quân Liên bang Nga do những rủi ro địa chính trị.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Trước những rủi ro địa chính trị, nhu cầu tăng cường lực lượng vũ trang và hải quân Nga là vô cùng quan trọng. Điều này được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu trong cuộc họp về phát triển ngành đóng tàu Nga ngày 26/6.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, căng thẳng trong thế giới hiện đại đang gia tăng, do đó Nga thường xuyên nhận được nhiều mối đe dọa khác nhau từ một số quốc gia. Ngày nay có thể quan sát thấy những mối đe dọa này được thể hiện như thế nào trong hành động.

Ông Putin nhấn mạnh: “Điều này phải được thực hiện một cách nghiêm túc nhất có thể, tính toán mọi rủi ro có thể xảy ra và lên kế hoạch ứng phó phù hợp, củng cố lực lượng vũ trang và hải quân của chúng ta”.

Tối 26/6, một cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga đã được tổ chức tại Điện Kremlin, trong đó những người tham gia thảo luận về triển vọng phát triển ngành đóng tàu và Hải quân Nga.

Đặc biệt, trong cuộc gặp trên, ông Putin tuyên bố bàn giao hơn 40 tàu mới cho Hải quân Nga năm 2024.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên bang Nga là phát triển toàn diện Hải quân Nga, trong đó có tàu, các bộ phận hàng không và ven biển, cơ sở hạ tầng căn cứ.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân Măng Đen tham gia buổi định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Măng Đen chuyển mình từ lợi thế xanh

GD&TĐ - Phát huy lợi thế rừng xanh và khí hậu ôn đới, xã Măng Đen triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và đại diện lãnh đạo TP Hà Nội trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: ITN

Trụ cột trong giáo dục STEM

GD&TĐ - Để giáo dục STEM đạt hiệu quả, nhà trường cần chủ động kết nối với phụ huynh và nhận sự đồng hành từ doanh nghiệp. Nói cách khác, STEM chỉ bền vững khi có sự gắn kết của ba trụ cột: Nhà trường - gia đình - xã hội.