Chiều 17/10, Hội thảo giáo dục với chủ đề “Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh biến động: Hiểu năng lực bản thân - Kiến tạo tương lai bền vững” diễn ra tại Đồng Hới (Quảng Trị).
Sự kiện thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo học sinh, phụ huynh tại hội trường, với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục trong nước và Cộng hòa Liên bang Đức.
Đối thoại thực tế trước làn sóng chuyển dịch việc làm
Trước những biến động mạnh mẽ của thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng thực tiễn, bài toán hướng nghiệp cho học sinh lớp 11, 12 trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Không dừng lại ở việc chọn trường, chọn ngành theo cảm tính, người trẻ hiện nay cần một chiến lược nghề nghiệp rõ ràng, hạn chế tối đa nguy cơ làm trái ngành hoặc lãng phí thời gian sau tốt nghiệp.
Hội thảo được tổ chức dưới hình thức tọa đàm trực tiếp, tạo không gian mở để các nhà quản lý giáo dục, đại diện trường THPT và chuyên gia quốc tế cùng bàn luận về lối đi phù hợp cho học sinh Việt Nam.
Toàn cảnh hội thảo Định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh biến động: “Hiểu năng lực bản thân - Kiến tạo tương lai bền vững”.
Phát biểu tại chương trình, ông Dương Văn Trai, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Duy Từ (Quảng Trị) chia sẻ về những áp lực thực tế mà học sinh cuối cấp đang đối mặt; đồng thời khích lệ các em cởi mở tiếp nhận những hướng đi mới, chủ động tìm kiếm các mô hình đào tạo mang tính ứng dụng cao thay vì chỉ lựa chọn theo lối mòn.
“Thực học - Thực nghiệp”: Góc nhìn mới về du học CHLB Đức
Tại phiên tọa đàm chuyên sâu, các diễn giả tập trung giải mã câu hỏi lớn: Khi lựa chọn nước Đức, người trẻ chỉ nên học một nghề đơn thuần để sớm có việc làm, hay cần một mô hình vừa đào tạo nghề, vừa trang bị nền tảng quản trị và kinh doanh lâu dài?
Đại diện cho cơ sở đào tạo tại Đức, TS Matthias Limbach, Hiệu trưởng Trường Dr. Buhmann Schule & Akademie (CHLB Đức) mang đến bức tranh toàn diện về hệ thống đào tạo nghề kép (Duale Ausbildung) nổi tiếng của Đức.
Ông phân tích: “Tại Dr. Buhmann, chúng tôi chú trọng kết hợp giữa kiến thức chuyên môn ứng dụng và năng lực quản lý. Người học không chỉ thuần thục kỹ năng thực tế tại doanh nghiệp mà còn được trang bị tư duy kinh tế, khả năng thích ứng linh hoạt. Đây là chìa khóa giúp các bạn trẻ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động quốc tế và rộng mở lộ trình thăng tiến lâu dài”.
Làm rõ hơn về đời sống du học sinh, ông Phan Nhứt An - Đại diện Trường Dr. Buhmann Schule & Akademie tại Việt Nam cung cấp những thông tin xác thực về môi trường học tập, chế độ hỗ trợ cũng như các bước chuẩn bị cần thiết để học sinh Việt Nam sớm thích nghi với văn hóa và môi trường kỷ luật tại Đức.
Các chuyên gia giáo dục và diễn giả cung cấp thông tin về chương trình học đầy tiềm năng, gỡ nút thắt về rào cản ngôn ngữ cũng như lộ trình minh bạch cho học sinh chuẩn bị du học nghề.
Gỡ rào cản ngoại ngữ và bài toán đồng hành dài hạn
Bên cạnh định hướng ngành nghề, rào cản ngôn ngữ và tài chính cũng là những nút thắt được nhiều phụ huynh quan tâm đặt câu hỏi.
Giải đáp vấn đề này, TS Nguyễn Thành Thịnh - Giám đốc Trung tâm Đức Ngữ DSHi chia sẻ phương pháp tiếp cận tiếng Đức một cách khoa học: việc học ngoại ngữ không đơn thuần là ghi nhớ từ vựng hay ngữ pháp để thi lấy chứng chỉ B1, mà cốt lõi là xây dựng kỹ năng phản xạ thực tế để hòa nhập môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu đặt chân đến nước bạn.
Ở góc độ đơn vị tư vấn và định hướng, bà Nguyễn Như Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Du học nghề HOCO khẳng định vai trò của việc đồng hành cùng các bạn học sinh:
“Du học nghề Đức không chỉ là một chuyến đi, mà là cả một hành trình kiến tạo tương lai. Học sinh cần được trang bị một bản đồ nghề nghiệp rõ ràng, từ khâu đánh giá năng lực tại Việt Nam, minh bạch về tài chính, cho đến sự hỗ trợ xuyên suốt quá trình học tập và lập nghiệp tại CHLB Đức”.
Lan tỏa giá trị định hướng thực tế
Điểm nhấn tại hội thảo là phần hỏi đáp (Q&A) diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi từ phụ huynh và học sinh xoay quanh các chủ đề như: điều kiện tuyển sinh, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, mức thu nhập, chính sách định cư của CHLB Đức và cách chọn ngành học đối với học sinh có học lực trung bình - khá. Mọi băn khoăn đều được đại diện các đơn vị giải đáp trực tiếp, thấu đáo và minh bạch.
Em Nguyễn Thị Diệu Linh, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bày tỏ: “Sau khi nghe các chuyên gia, diễn giả cung cấp thông tin về chương trình du học nghề Đức cũng như lộ trình học tiếng Đức, em đã thấy tự tin hơn rất nhiều. Điều em bất ngờ nhất là học nghề ở Đức không chỉ làm chân tay mà còn được làm cả những ngành mang tính học thuật như Quản trị kinh doanh hay Marketing. Em thấy tự tin hơn rất nhiều vào con đường phía trước”.
Sự kiện thu hút sự quan tâm và các câu hỏi từ các vị khách mời lẫn học sinh có nhu cầu tìm hiểu về lộ trình nghề nghiệp, định hướng tương lai.
Hội thảo không chỉ mang lại thông tin hữu ích về chương trình đào tạo của CHLB Đức, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực, giúp phụ huynh và các bạn trẻ trút bỏ tâm lý hoang mang, tự tin nhận diện năng lực bản thân để lựa chọn lối đi bền vững nhất sau ngưỡng cửa tốt nghiệp THPT.