Ông Phùng Xuân Nhạ được phân công làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

GD&TĐ - Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (bên trái) tặng hoa tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ (bên phải).
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (bên trái) tặng hoa tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ (bên phải).

Chiều 27/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hà Ban - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, tại quyết định 70, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho ông Phùng Xuân Nhạ.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ là một thầy giáo có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Trong 5 năm qua nghành giáo dục đã có bước tiến quan trọng, tại Đại hội XIII đánh giá đã có nhiều thành công, đặc biệt sự nghiệp đổi mới toàn diện về giáo dục đã được thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều thắng lợi bước đầu rất quan trọng.

Nhiều chỉ tiêu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở các ngành, các bậc học đều thành công, thành công này đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn, nâng vị thế, uy tín, tầm vóc trình độ của ngành giáo dục nước nhà vươn ra khu vực và quốc tế .

Thành tựu đó là của ngành giáo dục nói chung và trong đó có thành tựu cá nhân của đồng chí Phùng Xuân Nhạ. 

GS.TS Phùng Xuân Nhạ - tân Phó trưởng Ban Truyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.
GS.TS Phùng Xuân Nhạ - tân Phó trưởng Ban Truyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: “Với tôi đây là niềm tự hào lớn, được phân công nhiệm vụ về khoa giáo là điều kiện tốt để tôi tiếp tục được cống hiến, phát huy những gì đã cố gắng, rèn luyện, góp phần vào xây dựng thành công chung của Ban Tuyên giáo.” 

Ông Nguyễn Kim Sơn- Uỷ viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Kim Sơn- Uỷ viên Trung ương Đảng- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo, nơi đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã từng đảm nhiệm, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Phùng Xuân Nhạ.

"Sau một khoảng thời gian hoạt động, công tác và lãnh đạo trong ngành giáo dục, chúng tôi mong rằng trên cương vị mới, với sự thấu hiểu về lĩnh vực khoa giáo, đồng chí tiếp tục có sự hỗ trợ, lãnh đạo đối với ngành giáo dục để ngành có thể đạt được nhiều thành tựu trong thời gian sắp tới đáp ứng được những kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Nhà nước" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 3.6.1963, quê quán xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Từ tháng 4.1986, ông là cán bộ giảng dạy, Trung tâm Bồi dưỡng lý luận Mác Lênin, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Sau đó, ông lần lượt trải qua các vị trí: Phó Trưởng phòng Hành chính – Tuyên huấn – Đối ngoại; Phó Giám đốc Trung tâm Châu Á Thái Bình Dương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển; Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Đến tháng 5.2007, ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển.

Từ tháng 9.2010, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội.

Tháng 2.2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội (đến tháng 11.2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến tháng 4.2016, ông Phùng Xuân Nhạ là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 4.2021, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.