(GD&TĐ) - “Kể từ khi sự việc xảy ra, gia đình tôi lúc nào cũng hoang mang con gái tôi tinh thần vẫn hoảng loạn chưa bình phục. Phần thì căm phẫn trước hành động bỉ ổi của kẻ đã làm nhục con mình, phần vì lo cho con gái vì nó mới chưa tròn 13 tuổi. Có chết gia đình tôi cũng không ngờ đến yêu râu xanh lại là một nhà giáo và là hàng xóm của gia đình.” – Anh Nguyễn Văn K và chị Dương Thị T – Bố, mẹ của nạn nhân uất ức khi trình bày với phóng viên về vụ việc.
Cổng nhà ông Đặng Thìn Thịnh |
Qua đường dây nóng 0123.7.289.289 Báo Giáo dục và Thời đại, nhóm phóng viên đã nhận được thông tin của người nhà anh Nguyễn Văn K phản ánh về việc cháu Nguyễn Thị C con anh K, sinh năm 1999 trú quán tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội bị một thầy giáo đã về hưu sinh năm 1948 ép phải cho quan hệ tình dục nhiều lần khiến cháu mang thai 5 tháng.
PV đã tìm về địa phương và gia đình nạn nhân tìm hiểu sâu hơn xung quanh vụ việc. Theo vợ chồng anh Nguyễn Văn K bố của nạn nhân: Cháu C đang học lớp 7, sự việc được phát hiện vào ngày 20/7 vừa qua, sau khi gia đình vừa ăn cơm xong, thì cháu kêu đau bụng, kiểm tra thấy bụng cháu hơi cứng mà không rõ nguyên nhân. Thấy vậy tôi đã đưa cháu đi khám bằng xe máy. Kết quả siêu âm, xét nghiệm nói cháu C đã mang thai 5 tháng khiến tôi hoảng hồn, hai chân như không thể đứng vững.
“Cả nhà hốt hoảng, lo sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh gạn hỏi cháu. Sau đó cháu C cho biết tác giả của cái thai trong bụng chính là ông Đặng Thìn Thịnh, SN 1948, hàng xóm ngay cạnh nhà tôi và là giáo viên về hưu. Lập tức, tôi đã sang nhà, gọi ông Thịnh sang để nói chuyện. Sự việc được ông Thịnh thừa nhận là đã nhiều lần quan hệ với con gái tôi”. Anh K nói.
Sau khi viết xong bản tường trình theo yêu cầu của gia đình, ông Thịnh bảo muốn giải quyết tình cảm chứ không muốn to chuyện lên. Ông Thịnh bảo đưa cháu C đi phá thai, mọi chi phí ông ta sẽ chịu hoàn toàn. Thấy ông Thịnh có vẻ hối cãi, với một phần nghĩ về tình làng, nghĩa xóm nên gia đình anh K đã đưa cháu C đi xử lý cái thai 5 tháng kia. Khi đến phòng khám, các bác sỹ bảo cái thai đã quá lớn và có dấu hiệu bị dị tật. Mặt khác, do cháu C còn nhỏ, nên nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con. Vì nghĩ đến tính mạng của con, nên anh K quyết định xử lý cái thai, nào ngờ sau khi xử lý xong về, gia đình ông Thịnh liền trở mặt, không nhận.
![]() |
Chị Dương Thị T - Mẹ của nạn nhân trao đổi với phóng viên về vụ việc |
Căm phẫn trước hành động bỉ ổi, đê hèn của ông Thịnh, ngày 25-7, anh K đã viết đơn tố cáo lên CA xã Mê Linh về việc con gái mình bị ông Thịnh ép quan hệ dẫn đến mang thai 5 tháng. Sau khi nhận được lá đơn trình báo của gia đình anh K. CA xã Mê Linh đã cho triệu tập ông Thịnh lên để lấy lời khai. Tại trụ sở CA xã, ông Thịnh cũng đã thừa nhận nhiều lần quan hệ với cháu Linh. Sau khi lấy xong lời khai của các bên liên quan, CA xã Mê Linh đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên CA huyện Mê Linh để giải quyết.
Trao đổi với phóng viên về vụ việc của cháu C, Trung tá Đỗ Mạnh Hảo, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Mê Linh cho biết: Công an huyện cũng đã triệu tập các bên liên quan để phục vụ cho công tác điều tra. Hiện ông Thịnh đã thừa nhận có quan hệ với cháu C nhiều lần, điều này cũng trùng khớp với lời khai của nạn nhân. Theo lời khai của nạn nhân và thủ phạm thì thời điểm ông Thịnh có quan hệ với cháu C là vào khoảng tháng 9/2011, khi đó cháu chưa tròn 13 tuổi. Trong trường hợp, CQĐT đã thu thập đầy đủ bằng chứng, chứng minh ông Thịnh có quan hệ với cháu C khi chưa đủ 13 tuổi, CQĐT sẽ tiến hành thủ tục để khởi tố ông Thịnh về tội: Hiếp dâm trẻ em.
Theo Điều 112, Bộ luật hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội hiếp dâm trẻ em như sau: 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; đ) Tái phạm nguy hiểm. 3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Phạm tội nhiều lần; d) Đối với nhiều người; đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. |
Minh Hằng