Ưu tiên người học thuộc hộ nghèo
Những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp ở vùng khó khăn tỉnh Thanh Hóa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người thu nhập thấp, học nghề đang trở thành hướng đi thiết thực để ổn định sinh kế lâu dài.
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa nhiều năm qua tập trung đào tạo học sinh và lao động khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà trường xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thực tế cho thấy, phần lớn học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình chính sách. Vì vậy, công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, THPT được đặc biệt chú trọng.
Nhà trường phối hợp với các địa phương, trường học và trung tâm GDNN-GDTX khu vực miền núi phía Tây Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của học nghề, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cũng như nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm sau đào tạo.
Công tác tuyển sinh được triển khai linh hoạt, hướng mạnh về vùng sâu, vùng xa, giúp học sinh và lao động nghèo có điều kiện tiếp cận giáo dục nghề nghiệp thuận lợi hơn.
Theo thống kê năm học 2025 - 2026, trường có 1.250 học sinh học văn hóa, trong đó 244 em thuộc hộ nghèo và 387 em thuộc hộ cận nghèo; 925 học sinh học nghề, gồm 122 em hộ nghèo và 272 em hộ cận nghèo. Đây là con số phản ánh rõ đặc thù tuyển sinh của nhà trường.
Hiện trường đào tạo các ngành nghề phù hợp nhu cầu thị trường như: May thời trang, Điện công nghiệp, Hàn, Thú y, Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính, Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tăng cường thực hành, gắn với thực tiễn sản xuất, thường xuyên cập nhật nhằm nâng cao kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của người học với thị trường lao động.
Ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tạo điều kiện để học sinh, đặc biệt là con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được học nghề, có việc làm ổn định sau tốt nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương”.
Song song đào tạo, nhà trường đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp trong thực tập, thực hành và giải quyết việc làm sau tốt nghiệp. Nhiều học sinh đã có việc làm ổn định tại doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Nhà trường cũng tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Kết nối doanh nghiệp, nâng hiệu quả đào tạo
Những năm gần đây, giáo dục nghề nghiệp tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đã góp phần thay đổi rõ nét nhận thức của người dân về học nghề và lập nghiệp. Nếu trước đây nhiều gia đình còn ưu tiên lao động tự do hoặc học văn hóa, thì hiện nay xu hướng học nghề để sớm có việc làm ngày càng tăng.
Các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ người học đã tạo điều kiện để học sinh nghèo tiếp tục theo học, góp phần giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao chất lượng nguồn lao động địa phương.
Theo ông Phạm Yên Trường, giáo dục nghề nghiệp không chỉ là đào tạo kỹ năng mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội rõ nét, góp phần nâng cao đời sống người dân và hạn chế lao động tự do.
Tại Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa, hoạt động đào tạo thời gian qua có nhiều chuyển biến khi nhà trường đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Không chỉ tổ chức thực tập, nhà trường còn phối hợp xây dựng chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng thực tế.
Nhờ đó, tỷ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp ngày càng tăng. Nhiều doanh nghiệp tiếp nhận lao động của trường như: Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi Newhope Thanh Hóa; Công ty TNHH Việt Pan - Pacific Thanh Hóa; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Saram Vina; Công ty TNHH May Tinh Lợi Hải Dương; Công ty Cổ phần May mặc PAROSY Hà Nội; Công ty sản xuất mạch in Chi Châu (Hà Nam)…
Em Phàng Thị Xú (lớp 12A2, xã Trung Lý) chia sẻ, việc học nghề may giúp em có kỹ năng vững hơn và tự tin khi làm việc tại doanh nghiệp.
Em Lò Văn Toản (lớp 12A1, xã Mường Lý) theo học nghề thú y cho biết, quá trình học gắn với thực hành và thực tập đã giúp em sớm xác định được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề vẫn còn khó khăn do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn hạn chế; nhận thức về học nghề ở một bộ phận người dân chưa đầy đủ; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo chưa đồng bộ; kinh phí hỗ trợ còn hạn chế. Việc thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo tại khu vực miền núi cũng còn gặp khó khăn do điều kiện địa lý và hạ tầng.
"Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh; ưu tiên học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững tại địa phương", ông Phạm Yên Trường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.