Lừa làm thủ tục đi Hàn Quốc, người phụ nữ ở Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

GD&TĐ - Với chiêu làm thủ tục du lịch, xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Hoàng Hải Ly (ở TP Hải Phòng) lừa 6 bị hại, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Hải Ly tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Hoàng Hải Ly tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 27/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Hoàng Hải Ly (SN 1991, trú tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ và cần tiền trả nợ nên Ly nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền để làm thủ tục cho người có nhu cầu đi du lịch, lao động thời vụ tại Hàn Quốc.

Để tạo lòng tin, Ly lên mạng xã hội tải hình ảnh quảng cáo các chương trình du lịch Hàn Quốc, vé máy bay rồi thuê người chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu với giá 300.000 đồng/lần.

Sau khi chỉnh sửa xong, Ly gửi giấy chứng nhận miễn thị thực và lịch các chương trình du lịch Hàn Quốc để nạn nhân tin tưởng.

Một trong các bị hại là bà T.T.T. (trú tại Hà Tĩnh). Bà T. có chồng đang làm việc tại Hàn Quốc nên muốn qua thăm chồng. Thông qua bạn bè, bà T. liên lạc với Ly nhờ làm thủ tục đi Hàn Quốc.

Để bà T. tin tưởng, Ly yêu cầu cung cấp ảnh chụp hộ chiếu, ảnh chân dung, địa chỉ. Sau đó, Ly yêu cầu bà T. làm hợp đồng đặt cọc 200 triệu đồng. Tin tưởng, người phụ nữ này chuyển tiền cho Ly.

Lúc này, Ly thông báo ngày 15/6/2023 bà T. sẽ bay qua Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến lịch hẹn, Ly đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc bay.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2023 - 10/2024, Hoàng Hải Ly nhiều lần chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều tiền nhất là 800 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hoàng Hải Ly thừa nhận không có khả năng đưa người sang Hàn Quốc du lịch, lao động thời vụ nhưng đưa ra các thông tin gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo chi tiêu cá nhân và trả nợ hết.

Các bị hại tham dự tòa trình bày, do tin tưởng Ly có quốc tịch Hàn Quốc nên nghĩ rằng Ly có thể đưa người đi du lịch, lao động. Từ đó, họ nhiều lần đưa tiền cho Ly. Nhưng sau thời gian dài chờ đợi, các bị hại mới biết mình bị lừa nên làm đơn trình báo công an.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo Ly là nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cần xử lý nghiêm. Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Bên cạnh đó, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đã khắc phục một phần thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, phạm tội khi đang mang thai.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Hải Ly 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", và buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?