Thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Theo anh Ngô Văn Tài - Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, trong tổng số khoảng 70 hội viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, có 33 nghiên cứu sinh, chiếm 47,1%, đang theo học nhiều lĩnh vực khác nhau tại các trường đại học của Thái Lan.
Đây được xem là lực lượng trí thức trẻ chất lượng, có khả năng đóng góp vào hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Thái Lan trong thời gian tới.
Bà Kanisara Thanyasuntornsakul - Hiệu trưởng Trường Đại học Rajabhat Udon Thani cho biết, tỉnh Udon Thani là nơi sinh sống của đông đảo người Thái gốc Việt. Nhà trường tự hào là trung tâm học thuật và văn hóa của cộng đồng này.
Theo bà Kanisara Thanyasuntornsakul, các dự án học thuật, giao lưu văn hóa và sáng kiến kết nối cộng đồng sẽ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.
Hiện, Trường Đại học Rajabhat Udon Thani đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 20 cơ sở giáo dục tại Việt Nam và mỗi năm đào tạo khoảng 200 sinh viên Việt Nam theo các chương trình dài hạn và ngắn hạn.
Nhà trường đang duy trì nhiều hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, sinh viên; đồng thời định hướng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong thời gian tới.
Nhấn mạnh vai trò của giáo dục - đào tạo trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, ông Phạm Việt Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ mong muốn Trường Đại học Rajabhat Udon Thani tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, giao lưu nhân dân là cầu nối quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Ông kỳ vọng sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục nỗ lực học tập, đồng thời góp phần vun đắp tình cảm với giảng viên, sinh viên Thái Lan, từ đó tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển đổi số
Tại Tọa đàm “Gặp mặt trí thức Việt Nam tại Thái Lan lần thứ hai”, PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai - Trưởng Khoa chính sách công và phát triển bền vững tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT) nhận định, trí thức trẻ ngày nay không chỉ gắn với năng lực khoa học công nghệ mà còn phải hướng tới phát triển bền vững, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường hay nước biển dâng, trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan có thể đóng góp thông qua các sáng kiến công nghệ phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kết nối hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa các trường đại học của hai nước, đặc biệt với các địa phương vùng sâu, vùng xa.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan càng được củng cố bởi tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Khoảng hơn 100.000 Việt kiều tại Thái Lan cùng nhiều lưu học sinh và sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại hai nước chính là những “sứ giả” của tình hữu nghị này. Chính phủ Thái Lan đã công nhận địa vị pháp lý của cộng đồng người Việt Nam trong cư trú và làm việc.
Tại một số địa phương, Việt kiều có vai trò, vị trí và uy tín nhất định trong xã hội. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có truyền thống cách mạng, yêu nước, tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng về quê hương và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.
Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.
Hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân cũng phát triển mạnh mẽ. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc.
Các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử và tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Trên nền tảng đó, hai nước có điều kiện thuận lợi để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất hơn.