Những người tuổi trẻ tài cao

GD&TĐ - Cùng điểm lại những thành tích nổi bật của 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2015 sắp được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương vào ngày 29/1 tới. 

Đinh Tuấn Hoàng - Sinh viên Đại học Y Hà Nội.
Đinh Tuấn Hoàng - Sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học

Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1997) - Sinh viên trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia HN.

Hạnh có thành tích đoạt Huy chương vàng (HCV) Olympic Tin học quốc tế 2015; Huy chương bạc (HCB) Olympic Tin học Châu Á- Thái Bình Dương 2015, Giải nhất khối thi siêu cúp Olympic Tin học Sinh viên 2015; Vô địch kỳ thi Lập trình viên 2015 ACM/ ICPC Vietnam National Programming Contest, Giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học năm 2014, 2015; HCV môn Tin học kỳ thi HSG các tỉnh Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ HCB Lập trình viên Quốc tế 2015 Acm/ ICPC Assia Phuket Regional Contest.

Đinh Tuấn Hoàng ( sinh năm 1997) - Sinh viên Đại học Y Hà Nội.

Hoàng đã 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em có thành tích đoạt Giải nhì học sinh giỏi môn hóa thành phố Hà Nội năm học 2011 – 2012; Học bổng Odon Vallet cho học sinh tiêu biểu – 3 năm (2012 – 2013; 2013 – 2014; 2014 - 2015); Giải Ba học sinh giỏi thành phố môn Hóa học năm học 2013 – 2014; 2014 – 2015, Giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2013 – 2014, Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học năm học 2014 – 2015, HCV Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 47 tại BaKu, Azerbaijan.

Nhờ thành tích học tập nổi bật, Hoàng trở thành đại biểu Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2015, đại biểu Đại hội thi đua yêu nước Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2015, đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Phan Minh Đức, (sinh năm 2001)-  học sinh Lớp 9A THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đức đoạt HCV cá nhân Kỳ thi Toán Quốc tế cho học sinh Trung học Cơ sở (IMC) năm 2015, 2014, 2013, Giải Ba đồng đội Kỳ thi Toán Quốc tế cho học sinh Trung học Cơ sở (IMC) năm 2015, Giải Nhất Kỳ thi Toán Hà Nội Mở rộng (HOMC) năm 2015, Giải Nhì đồng đội Kỳ thi Toán Quốc tế cho học sinh Trung học Cơ sở (IMC) năm 2014, 2013, Giải Vàng vòng 1 Olympic Toán Châu Á – Thái Bình Dương cho học sinh Tiểu học (APMOPS) năm 2014, Giải Bạch kim vòng 1 Olympic Toán Châu Á – Thái Bình Dương cho học sinh Tiểu học (APMOPS) năm 2013, HCV kỳ thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Quốc gia năm 2012, HCB Olympic Tiếng Anh cho học sinh tiểu học TP Hà Nội năm 2012, Giải nhất Kỳ thi Học sinh Giỏi quận Hà Đông năm 2012, 2011.

Em còn là học sinh giỏi 8 năm liền và giành được học bổng Odon Vallet năm 2014.

Lĩnh vực Lao động – Sáng tạo

Trần Trọng Tùng (sinh năm 1986) -  Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Đan Phượng, PTC Hội LHTN xã Liên Trung, Giám đốc Công ty CPĐT & PT Thiên Ân.

Công ty của anh Tùng thường xuyên hoạt động với 130 công nhân và thuê thời vụ 100 công nhân. Mỗi công nhân có thu nhập trung bình 3.5 triệu đến 5.5 triệu đồng.

Trong công tác cộng đồng, anh Tùng đã tích cực hỗ trợ hoạt động Đoàn, Hội, Đội và công tác xã hội khoảng 80 triệu đến 100 triệu đồng/năm; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố tổ chức như: ủng hộ 10.000.000đ chương trình tình nguyện tại Lào năm 2015, ủng hộ 5.000.000đ chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Vòng tay nhân ái” năm 2015 tại huyện Chương Mỹ.

Ngoài ra, anh còn có đóng góp tích cực vào quỹ vì người nghèo do Mặt trận tổ quốc, UBND Huyện Đan Phượng phát động: ủng hộ quỹ 20.000.000đ năm 2013; 30.000.000đ năm 2014; thăm tặng quà cho người nghèo trên địa bàn Thành phố với tổng trị giá trên 30.000.000đ; ủng hộ đồng bào lũ lụt tại Quảng Ninh, Quảng Nam với tổng trị giá trên 100.000.000đ.

Lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật

Đỗ Hoàng Linh Chi, (sinh năm 1997) - Sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2015, Chi là thủ khoa tốt nghiệp Trung cấp piano 2015, được tuyển thẳng vào hệ Đại học của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Em đã lọt vào vào top 10 cuộc thi Sopanh châu á Thái Bình Dương năm 2015. Năm 2014, Chi đạt giải Nhất quốc gia cuộc thi "Steinway National Youth Piano Competition" tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự " 2nd Steinway Asia Pacific Regional Finals" diễn ra tại Singapore và đoạt giải Nhì.

Ngoài ra, Chi còn được nhận học bổng tham dự festival “The 34th Kirishima International Music Festival” tại Nhật Bản (2013); đạt giải thưởng Đặng Thái Sơn ở bảng B tại cuộc thi “ 2nd Ha Noi International Piano Competition” cho thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng B (2012); đạt 2 huy chương Vàng và giải Đặc biệt tại “Asia International Piano Academy and Festival with Competition” tổ chức ở Hàn Quốc (2011 và 2012); đạt giải Nhì bảng A cuộc thi quốc tế: “1st Ha Noi International Piano Competition” (2010); đạt giải Nhất bảng A cuộc thi piano quốc tế: “ASEAN International Concerto Competition” tổ chức tại Jakarta, Indonesia (2009); đoạt giải Nhất bảng A cuộc thi piano “Concour mùa thu” (2007)...

Lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trần Xuân Hải, (sinh năm 1983) - Trưởng Công an phường Hàng Bài, Công an Quận Hoàn Kiếm.

Anh Hải luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác. Kết quả điều tra khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội: Trong năm 2015, anh đã nâng được tỉ lệ điều tra khám phá trong đơn vị lên trên 75%, không để trọng án xảy ra, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm như cướp, cướp giật, trộm cắp xe máy, trộm đêm.

Bắt và vận động 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người, 04 người nghiện đi cai nghiện tự nguyện và bắt buộc. Trong công tác đấu tranh tội phạm kinh tế và vi phạm về môi trường, tôi luôn chỉ đạo sâu sát và hoàn thành 100% chỉ tiêu năm. Trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, anh đã phấn đấu triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 100,57g ma túy tổng hợp nhóm ATS + ma túy đá + 2100 viên hồng phiến + 1590 viên ATS.

Lĩnh vực Thể dục – Thể thao

Hoàng Gia Linh, sinh năm 2006, Lớp 4C - trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Mới 10 tuổi, Gia Linh đã có bảng thành tích đáng nể trong khiêu vũ thể thao: 13 chiếc cúp vô địch trong đó có 8 cúp vàng, 3 cúp bạc, và 2 cúp đồng cấp quốc gia; Giải Khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng năm 2013 - 2014 - 2015 do Sở Văn hóa, thể thao & Du lịch Thanh Hóa tổ chức em đạt : 6 Cúp Vàng +6 HCV +3 Cúp bạc + 6HCB +2Cup Đồng +4HCĐ; Giải KVTT Hải Phòng mở rộng năm 2014 do Sở Văn hóa,Thể thao & Du lịch Hải Phòng tổ chức em đạt : 4 HCB + 2HCĐ; Giải KVTT Quảng Ninh mở rộng năm 2014 do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Ninh tổ chức em đạt: 2 Cup Vàng + 2HCV + 2HCB +2HCĐ...

Ngoài thi đấu ra em còn tham gia các cuộc thi trên truyền hình giải trí và đã đạt được: Quán quân cuộc thi Vũ Điệu Tuổi Thần Tiên; Top 4 Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent...

Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trường THPT Thăng Long

Linh đã 10 năm liền đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Em đoạt giải nhì cuộc thi viết kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nhật năm 2012; 1 HCB, 1 HCĐ cuộc thi cờ vua khuyết tật toàn quốc do hiệp hội Paralympic Việt Nam trao thưởng năm 2015; 1 HCV tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho thanh thiếu niên khuyết tật toàn cầu năm 2015.

VĐV Đinh Phương Thành

Đinh Phương Thành, sinh năm 1995, là một vận động viên thể dục dụng cụ ưu tú, đoạt nhiều thành tích năm 2015 vừa qua: 4 huy chương vàng tại Singgapore SEAGAMES 28, được chủ tịch nước tặng Huy chương lao động hạng ba, Bằng khen của Bộ trưởng thể thao, Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, Bằng khen của quận Cầu Giấy.

Trước đó, năm 2011, Thành tham dự nhiều giải quốc gia và quốc tế đoạt nhiều huy chương các loại.

Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thái Thùy Linh (sinh năm 1980) - Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.

Cô là chủ nhiệm Nhóm tình nguyện Tim Hồng. Từ năm 2011 đến năm 2015, Thùy Linh sáng lập và liên tục thực hiện các chương trình: Mặc Ấm – Vì học sinh dân tộc miền núi: trong 5 năm tổ chức quyên góp và chuyển tặng khoảng 350 tấn quần áo cũ, trên 30.000 ủng và dép mới, hàng vạn sách vở đồ chơi đồ dùng học tập...cho học sinh nghèo 8 tỉnh miền núi phía Bắc; Mang Âm nhạc đến Bệnh viện: trong 4 năm tổ chức 142 chương trình nghệ thuật, phục vụ miễn phí trên 80 bệnh viện trên cả nước, tổ chức quyên góp tiền hỗ trợ trực tiếp gần 1000 bệnh nhân đặc biệt khó khăn với số tiền trên 2 tỉ đồng;

Tổ chức gần 30 chương trình ngày hội trò chơi và quà tặng cho trên 12.000 bệnh nhi điều trị tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (Ước mơ tí hon, Tết trong bệnh viện, Giáng sinh hồng, Trung thu hồng, Tết thiếu nhi....).

Trong năm 2015, Thái Thùy Linh tổ chức được 40 chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện trên cả nước; thu gom và phân loại 95.000 bộ quần áo và đã chuyển 37.000 bộ lên Yên Bái trong tháng 11/2015; tổ chức 3 chương trình ngày hội cho Thiếu nhi: Tết Thiếu nhi, Trung thu hồng, Giáng sinh hồng.

Thái Thuỳ Linh đã từng được vinh danh là Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012. Nay cô tiếp tục được vinh danh nhờ cống hiến trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.