Ngành Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang:

Nhiều cán bộ, nhà giáo được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không ngừng nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, ngành GD&ĐT Kiên Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Sở GD&ĐT Kiên Giang kỉ niệm 40 ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).
Sở GD&ĐT Kiên Giang kỉ niệm 40 ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022).

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD&ĐT Kiên Giang cho biết, giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển.

“Dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm phát triển, với biết bao thăng trầm của lịch sử, nhưng vẫn xem nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, vị trí của người thầy được xếp thứ hai trong tam vị cao nhất trong xã hội thời xưa “Quân, Sư, phụ”. Bởi vậy, trong lịch sử phát triển của nền giáo dục Việt Nam đã có nhiều nhà giáo đạo cao đức trọng như: Nhà giáo Chu Văn An; Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nhà giáo Lê Quý Đôn; Nhà giáo Nguyễn Đình Chiểu...

Văn nghệ chào mừng kỉ niệm 40 ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) .

Văn nghệ chào mừng kỉ niệm 40 ngày truyền thống nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) .

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, ngày nay trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều thế hệ nhà giáo như: Thầy Phạm Tăng, cô Lý Mỹ Hạnh, thầy Nguyễn Hữu Hạnh..., nhất là 146 nhà giáo ưu tú, chiến sỹ thi đua, giáo viên giỏi, giáo viên công tác vùng khó khăn, giáo viên nữ, giáo viên là người dân tộc thiểu số, giáo viên có bệnh tật, giáo viên hoàn cảnh khó khăn nhưng tất cả đã nêu cao tâm sáng, chí bền, tất cả vì học sinh thân yêu, đóng góp công sức vô cùng quý báu, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh vượt qua khó khăn để vươn lên khẳng định vị trí như ngày hôm nay” ông Bảo chia sẻ.

Những năm qua, nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Đảng và Nhà nước, ngành GD&ĐT Kiên Giang có nhiều mùa gặt “bội thu”. Đơn cử, số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia liên tục tăng: năm 2019 đạt 03 giải, năm 2020 đạt 11 giải, năm 2021 đạt 17 giải. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trong những năm qua được duy trì và nâng cao. Năm 2022, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 98,70% (tăng 0,08% so với năm 2021).

Đặc biệt, tỉnh đang duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỉnh Kiên Giang được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phấn đấu đề nghị công nhận phổ cập giáo dục THCS mức độ II trong năm học 2022 - 2023.

Mạng lưới trường lớp phát triển đều khắp, tạo điều kiện huy động hầu hết học sinh trong độ tuổi đến trường. Ngược dòng thời gian, năm học 1981-1982, toàn ngành chỉ có 245 trường từ mầm non đến phổ thông, với 1.819 phòng học. Trong đó, có gần 57% phòng học cây lá, 426 phòng học ca ba. Đến nay, năm học 2022-2023, tỉnh đầu tư xây dựng được 638 trường với 10.030 phòng học, xóa hẳn phòng học ca ba (tăng 393 trường, 8.211 phòng học). Phấn đấu đến 31/12/2022, trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 52%.

Bên cạnh đó, đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa năm 2018, áp dụng phương pháp dạy và học tiên tiến đã được thực hiện hiệu quả. Công tác phân luồng, hướng nghiệp, định hướng tương lai cho học sinh luôn duy trì.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, ngành GD&ĐT tỉnh Kiên Giang được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều tập thể, cá nhân cũng được trao tặng huân chương hạng II, hạng III, chiến sỹ thi đua các cấp và giáo viên giỏi...

Ấn tượng, trong Ngày kỉ niệm 40 năm Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua, có 3 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp “trồng người”: Ông Tống Mạnh Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phú, huyện Giang Thành; ông Đào Viết An, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt; và bà Phan Thị Thu Anh, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

Tất cả những thành tích đáng trân trọng đó đã góp một phần quan trọng trong thành tích chung của ngành giáo dục và đào tạo trong 40 năm qua nói chung.

“Toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của nhà giáo Việt Nam, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò, lương tâm và trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người vẻ vang” - ông Bảo bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ