Nhà máy hạt nhân Chernobyl lại mất điện

GD&TĐ - Công ty năng lượng nhà nước Ukraine cho biết, nhà máy hạt nhân ở Chernobyl lại bị mất điện một lần nữa sau khi mới có điện được vài giờ.

Nhà máy hạt nhân Chernobyl lại mất điện

Sau một thời gian ngắn được khôi phục lại vào đêm 14/3, điện của nhà máy hiện đã bị ngắt khỏi lưới điện một lần nữa, có khả năng 20.000 đơn vị nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được giữ trong các két làm mát của nhà máy không được làm mát.

Nhà điều hành lưới điện của Ukraine, Ukrenergo, đổ lỗi cho quân đội Nga làm hỏng đường dây điện cao thế của nhà máy lần thứ hai và yêu cầu bảo đảm an toàn cho một đội sửa chữa vào xử lý.

“Nhà máy điện hạt nhân Chornobyl NPP là một cơ sở quan trọng không thể được để trong tình trạng không có nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Việc cho phép một đội sửa chữa Ukrenergo tiếp cận nhanh chóng và không bị cản trở tới các dây chuyền này để kiểm tra và sửa chữa là cực kỳ quan trọng không chỉ đối với người tiêu dùng Ukraine, mà còn đối với toàn bộ châu Âu” - Ukrenergo viết trên Facebook.

Ukrenergo cho biết, việc khôi phục nguồn điện cho nhà máy sẽ giúp “tránh khỏi một thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thứ hai”. Các quan chức Ukraine cũng cảnh báo rằng, việc nhà máy không có điện có thể làm tăng khả năng bốc hơi và phóng điện của vật liệu hạt nhân, đồng thời có khả năng khiến nhân viên nhà máy tiếp xúc với một lượng chất phóng xạ nguy hiểm.

Tuy nhiên, các chuyên gia hạt nhân, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IAEA) lại cho rằng, việc cắt điện nhà máy Chernobyl sẽ không có tác động lớn đến sự an toàn của cơ sở.

IAEA đã viết trong một tweet rằng mặc dù sự cố “vi phạm một trụ cột an toàn chính” nhưng họ không thấy điều này “tác động nghiêm trọng đến an toàn” vì “tải nhiệt của bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng và khối lượng nước làm mát tại nhà máy Chernobyl” đủ để hạ nhiệt hiệu quả mà không cần có nguồn điện.

“Nhiên liệu trong các bể làm mát này đã có tuổi đời hàng chục năm và do đó có rất ít nhiệt dư được tạo ra. Tải nhiệt thấp này cộng với khối lượng nước rất lớn trong các bể làm mát cho thấy nhiệt từ nhiên liệu có thể được tản ra một cách an toàn ngay cả khi không có năng lượng để lưu thông nước” - Tom Scott, một Giáo sư vật liệu phóng xạ tại Đại học Bristol ở Anh cho biết trong một tuyên bố.

Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, Quân đội Nga cũng đã tiếp quản nhà máy Zaporizhzhia, một nhà máy điện hạt nhân còn đang hoạt động. Các hệ thống được thiết lập để giám sát vật liệu hạt nhân tại các cơ sở Chernobyl và Zaporizhzhia đã ngừng truyền dữ liệu cho IAEA vào thứ Ba (8/3) và thứ Tư (9/3).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.