Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 và các quy định mới.
Phát biểu khai mạc, Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều nhiệm vụ nghiên cứu từng bước bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động chuyển đổi số đạt nhiều kết quả rõ nét.
Tuy nhiên, theo ông Đặng Ngọc Tuấn, lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh vẫn còn những “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ, nhất là về cơ chế, nguồn lực và khả năng liên kết giữa nghiên cứu với thực tiễn.
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung như đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Tham luận tại hội thảo, ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị chia sẻ nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng giống chất lượng cao, công nghệ drone và hệ thống IoT vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với người dân.
Trong khi đó, ông Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đề xuất mô hình liên kết chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tháo gỡ các nút thắt về cơ chế và dữ liệu, chuyển từ đặt hàng đề tài rời rạc sang giải quyết các “bài toán ưu tiên” theo chuỗi sản phẩm với mục tiêu, chỉ số cụ thể.
Kết luận hội thảo, ông Trương An Ninh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển của địa phương. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế, nguồn lực và dữ liệu để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.