Ngày 16/5, tại Đặc khu Phú Quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang).
Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo đơn vị cho biết, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Đặc khu Phú Quốc nhanh chóng vận hành ổn định, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông hiện quản lý đoạn biên giới biển dài 22,9km, địa bàn có hơn 79.000 nhân khẩu với nhiều thành phần dân tộc sinh sống. Đây là khu vực giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế biển.
Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới biển.
Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp xác minh 25 vụ việc liên quan đến 23 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển từ 6 giờ trở lên; tiếp nhận, xử lý 5 vụ tai nạn thuyền viên trên biển; tổ chức 115 lượt tuần tra với 251 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ khép kín vùng biển được giao quản lý; công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được duy trì nghiêm túc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông; đồng thời khẳng định lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phát huy tốt vai trò “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Phó Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình an ninh biên giới; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường dự báo, đánh giá sát tình hình để xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Lực lượng Biên phòng cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh tự học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, để lực lượng yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa bàn biên giới, hải đảo; đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tham mưu hiệu quả cho địa phương trong thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới biển đảo.
Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhất là năng lực chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.