Ukraine định tấn công 2 nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhzhya
GD&TĐ - Theo chính truyền thông Ukraine, nước này sẵn sàng đưa cuộc chiến lên một cấp độ mới bằng cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhzhia.
GD&TĐ - Theo chính truyền thông Ukraine, nước này sẵn sàng đưa cuộc chiến lên một cấp độ mới bằng cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhzhia.
GD&TĐ - Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ về chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Ukraine chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
GD&TĐ -Kashiwazaki-Kariwa của Nhật Bản, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới, đã phải ngừng hoạt động do sự cố trong hệ thống giám sát thanh điều khiển.
GD&TĐ -Công tác phá dỡ tại Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phải tạm dừng do lớp vỏ bảo vệ bên ngoài bị hư hại nghiêm trọng.
GD&TĐ - Các nhiệm vụ từ xây dựng chính sách, chuẩn hóa chương trình đến đầu tư phòng thí nghiệm đều được triển khai khẩn trương.
GD&TĐ - 11 trường sẽ tham gia đào tạo nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, trong đó có 8 cơ sở đại học, 2 trường cao đẳng và một viện.
GD&TĐ - Ngày 24/4, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học về “Xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam".
GD&TĐ - Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đề xuất tình trạng trung lập lãnh thổ quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP).
Sáng 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Ngày 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
GD&TĐ - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc là quốc gia đi sau trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, nhưng hiện nay họ đã dẫn đầu thế giới.
GD&TĐ - Rosatom gọi cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào thiết bị của ZNPP là một sự kiện khủng bố hạt nhân.