Người đại diện hé lộ tương lai của huấn luyện viên Park Hang Seo

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang Seo sắp hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mới đây, người đại diện Lee Dong-jun đã tiết lộ về tương lai của chiến lược gia người Hàn khiến người hâm mộ Việt Nam mừng rỡ.

HLV Park Hang Seo có thể sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF
HLV Park Hang Seo có thể sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF

Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang Seo với VFF sẽ đáo hạn sau tháng 1/2023. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc mới đây, người đại diện Lee Dong-jun hé lộ về tương lai của chiến lược gia người Hàn Quốc:

"Huấn luyện viên Park Hang Seo đang tập trung vào công việc hiện tại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp bóng đá Việt Nam phát triển từng ngày. Trước khi hợp đồng đáo hạn, chúng tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Tôi sẽ hỏi huấn luyện viên Park rằng ông ấy có hạnh phúc hay không. Nếu huấn luyện viên Park vẫn cảm thấy hạnh phúc, tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam", người đại diện Lee Dong-jun chia sẻ.

"HLV Park có lòng biết ơn đối với Việt Nam và muốn đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam", ông Lee Dong-jun nói thêm.

Khi được hỏi rằng huấn luyện viên Park làm thế nào để ứng phó trước kỳ vọng ngày càng tăng của cổ động viên Việt Nam, ông Lee Dong-jun chia sẻ: "Sẽ là nói dối nếu cho rằng huấn luyện viên Park không gặp áp lực. Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi với ông ấy.

Huấn luyện viên Park Hang Seo liên tục bị đặt vào tình thế phải vượt qua các giới hạn. Sẽ không có ai hiểu được gánh nặng mà ông ấy đang phải đối mặt. Người ta thường nói rằng hãy ra đi trên đỉnh vinh quang nhưng huấn luyện viên Park lại nghĩ khác. Ông ấy muốn dốc hết sức mình ở mọi thời điểm vì Việt Nam, nơi đã cho ông ấy cơ hội".

Người đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đánh giá cao tài năng của các cầu thủ bóng đá Việt Nam: "Tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam là không có giới hạn.

Có rất nhiều cầu thủ tài năng tại Việt Nam. Khi còn nhỏ, các cầu thủ Việt Nam (chủ yếu là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai - PV) thường chơi bóng bằng chân trần. Do vậy, họ có sự nhạy bén và xử lý trái bóng rất tốt. Tôi không biết có phải vì vậy mà tỉ lệ đá phạt trực tiếp thành bàn của họ cao đến như vậy không".

"Kinh nghiệm là điểm yếu của tuyển Việt Nam ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022. Hãy lấy ví dụ về VAR. VAR vẫn là điều mới mẻ đối với bóng đá Việt Nam. Tại AFF Cup còn không có VAR. Do vậy tại vòng loại World Cup, các cầu thủ Việt Nam cần thời gian để thích ứng với VAR", ông Lee Dong-jun phát biểu.

Ông Lee Dong-jun nhớ lại kỷ niệm khi giới thiệu huấn luyện viên Park sang Việt Nam: "Cơ hội không bao giờ tự tìm đến. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Trước khi tới Việt Nam, chúng tôi đã sang các nơi như Hong Kong, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên tôi đã nhận được đề nghị từ Việt Nam và liên hệ với họ.

Triết lý của huấn luyện viên Park hoàn toàn phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì hầu như mọi đội bóng ở Đông Nam Á đều muốn có huấn luyện viên Park bởi vì những thành tích vang dội mà ông ấy đạt được trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng huấn luyện viên Park vẫn rất yêu Việt Nam và muốn đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam".

Hiện huấn luyện viên Park Hang Seo và U23 Việt Nam đang có mặt tại Phú Thọ chuẩn bị cho trận so tài với U20 Hàn Quốc tại đây. Vào tối ngày 15/4 vừa qua, toàn bộ các thành viên đội tuyển U20 Hàn Quốc đã đặt chân tới Việt Nam và di chuyển thẳng về Phú Thọ trong đêm.

Đáng chú ý trong thành phần ban huấn luyện U20 Hàn Quốc xuất hiện ông Kim Tae Min, cựu trợ lý tại CLB Hoang Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh FC cũng như tại đội tuyển Việt Nam. Hiện vị này đang là trợ lý huấn luyện viên U20 Hàn Quốc.

Trợ lý Kim Tae Min bắt đầu làm việc tại đội tuyển Việt Nam trong vai trò trợ lý phân tích dữ liệu cho huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo kể từ đợt tập huấn hồi tháng 8/2021, nhằm chuẩn bị cho Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông cũng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan hồi tháng 10/2021. 

Thành phần đội U20 Hàn Quốc sang Việt Nam lần này gồm nhiều cầu thủ trẻ đang thi đấu cho các CLB K-League, đa phần thuộc lứa U19, sinh năm 2003 và chỉ có 4 cầu thủ sinh năm 2004. Đây được coi là lực lượng sẽ hướng tới Vòng chung kết U19 châu Á 2022 và giải vô địch U20 World Cup vào năm sau.

Ở trận đấu ngày 19/4 trên sân Phú Thọ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định cử trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà làm trọng tài chính, 2 trợ lý gồm Trương Đức Chiến và Phan Huy Hoàng. Trọng tài thứ 4 là Nguyễn Mạnh Hải, người cũng mới được công nhận làm trọng tài FIFA vào khoảng tháng 2/2022.

Đến trận tái đấu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc vào ngày 22/4 trên SVĐ Hàng Đẫy, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sẽ bắt chính còn trọng tài Hoàng Ngọc Hà sẽ làm trọng tài thứ 4. Hai trợ lý trọng tài biên vẫn sẽ giữ nguyên.

Hiện tại, Việt Nam đang có 3 trọng tài đạt cấp độ FIFA là gồm Hoàng Ngọc Hà (đương kim Còi vàng Việt Nam), Ngô Duy Lân và mới nhất là Nguyễn Mạnh Hải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.