Báo Trung Quốc: ‘U23 Thái Lan sẽ đánh bại U23 Việt Nam’

GD&TĐ - Truyền thông Trung Quốc cho rằng, U23 Thái Lan sẽ đánh bại U23 Việt Nam nếu hai đội gặp nhau ở SEA Games 31 tới đây.

 U23 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch SEA Games.
U23 Thái Lan là ứng cử viên nặng ký của ngôi vô địch SEA Games.

Truyền thông Trung Quốc đang quan tâm đặc biệt tới SEA Games 31 tại Việt Nam đặc biệt là môn bóng đá nam. Phóng viên Ma Dexing của trang Titan24h.com (Trung Quốc) cho rằng HLV Mano Polking chính là "nhân tố đặc biệt" có thể giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Việt Nam nếu hai đội đối đầu nhau ở SEA Games.

"Để kìm hãm đà đi lên của bóng đá Việt Nam và phấn đầu đòi lại tấm HCV SEA Games, LĐBĐ Thái Lan sẽ cử HLV Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự giải đấu này. Trong khi đó, HLV Srimaka sẽ là người dự kiến dẫn dắt U23 Thái Lan hướng tới Vòng chung kết giải U23 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 6 tới.

Việc HLV Polking trực tiếp dẫn dắt U23 Thái Lan đã thúc đẩy rất nhiều về mặt tinh thần cho các cầu thủ, đặc biệt là khi ông Polking chính là người đã đánh bại Đội tuyển quốc gia Việt Nam ở AFF Cup 2020, khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan rất tự hào. Trước khi ông Polking đánh bại tuyển Việt Nam để giành chức vô địch AFF Cup thì bóng đá Thái Lan liên tục thất bại trước Việt Nam và chiến thắng ở AFF Cup khiến người Thái đã được phen ngất ngây.

Tất nhiên, cổ động viên Thái Lan không chỉ hy vọng Đội tuyển quốc gia của họ vực dậy ánh hào quang mà còn mong chờ các đội tuyển trẻ có thể đánh bại các đội của Việt Nam. Tại SEA Games 31 sắp tới, rất có thể U23 Thái Lan do ông Polking dẫn dắt sẽ lại chạm trán U23 Việt Nam của ông Park Hang-seo ở chung kết hoặc thậm chí sớm hơn là vòng bán kết. Dù đó là trận nào thì ông Polking nhiều khả năng sẽ lại đánh bại ông Park Hang Seo".

Ngoài việc nhắc tới SEA Games thì trang Titan24h.com cũng nhắc tới sự đối đầu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ở VCK giải U23 châu Á 2022 khi hai đội nằm cùng bảng C.

"Đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ thi đấu vòng loại Asian Cup vào tháng 6 tới, trùng với lịch của giải U23 châu Á 2022. Dự kiến HLV Mano Polking chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt Đội tuyển quốc gia với tham vọng lọt vào VCK Asian Cup trong khi HLV Srimaka sẽ dẫn dắt đội U23 Thái Lan đá giải U23 châu Á. Khi đó, U23 Thái Lan có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối đầu U23 Việt Nam".

Trong khi đó, phân tích lối chơi của ông Mano Polking, BLV Quang Tùng chỉ ra một vấn đề "chí mạng" ở SEA Games tới đây, sẽ khiến U23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn, ông phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Lối chơi của ông Polking thiên về sự thực dụng, hiệu quả. Như dàn cầu thủ được xây dựng cho Thái Lan ở AFF Cup 2021 chơi rất kỷ luật. Nhưng trong đó, nhân tố hạt nhân là Chanathip.

Sự kỷ luật ấy có thể sẽ được áp dụng ở U23 Thái Lan dự SEA Games. Nhưng nhân tố nào sẽ thay Chanathip? Vì Chanathip gần như không thể về đá SEA Games được đâu. Vậy khi đó, lứa trẻ Thái Lan, hay kể cả các anh lớn, có ai thay được Chanathip không? Vì đấy là một tiền vệ rất đặc biệt, rất quan trọng trong chiến dịch vô địch AFF Cup 2021.

Nếu thiếu nhân tố Chanathip, thì đội bóng của ông Polking sẽ khác rất nhiều về chất lượng.

Khi U23 Thái Lan thiếu một ngòi nổ như vậy, thì với những gì còn lại, họ cũng không phải tập thể ghê gớm tới độ khiến chúng ta hốt hoảng. Nói gì thì nói, nếu phải đối đầu địch thủ mà có ngôi sao quái kiệt cỡ Chanathip mệt lắm chứ. Vậy khi họ không có quái kiệt đó, thì có quái kiệt nào khác bù lại được không?

Nói chung lại, tôi đánh giá cao khả năng tổ chức và hiểu cầu thủ Thái Lan của ông Polking. Với khả năng đó, ông ấy không cần thời gian dài cũng xếp được đội hình – lối chơi hợp lý, hiệu quả cho bóng đá Thái Lan. Nhưng thực lực cá nhân và tổng thể của U23 Thái Lan ở SEA Games tới đây, tôi không đánh giá quá cao.

Chúng ta cần tôn trọng họ nhưng sẵn sàng đương đầu thôi. Nếu chúng ta đá đúng sức với những con người hiện có, chuyện ông Park đòi lại món nợ trước ông Polking ở AFF Cup là bình thường".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.