Nghị sĩ Nga: Hệ thống phòng thủ S-700 có thể “đóng cửa” cả hành tinh

GD&TĐ - Vladimir Zhirinovsky – một nghị sĩ Nga lãnh đạo Đảng dân chủ tự do Dân tộc (LDPR) kể từ những năm 90, đã nói đùa rằng Nga có các hệ thống phòng thủ “S-600” và “S-700”  

Hệ thống S-300 được Nga chuyển cho Syria
Hệ thống S-300 được Nga chuyển cho Syria

Tiết lộ “động trời” trên được đưa ra khi nghị sĩ 72 tuổi này binh luận về việc Nga chuyển hệ thống S-300 cho Syria.

“S-300 đã khiến Mỹ quan tâm. Trước đó họ không để ý tới những kiểu hệ thống này. Tuy nhiên bây giờ họ sợ, bởi vì đồng minh Israel thân cận của họ sợ, S-300 ở ngay bên cạnh. Mọi máy bay, không chỉ là của Israel, đều có thể bị phá hủy” – ông Vladimir Zhirinovsky nói.

“Người Mỹ sợ rằng hệ thống phòng không tốt nhất thế giới là S-300 của Nga. Và chúng tôi còn có cả S-400, S-500, S-600 và S-700. Chúng tôi có thể đóng cửa toàn bộ hành tinh và không có máy bay nào có thể cất cánh được” - Nghị sĩ nói vui và người dẫn chương trình đã nhắc ông không nên tiết lộ hết bí mật như đưa ra “hệ thống S-1500”

Quân đội Nga tung ra hệ thống phỏng thủ S-400 trong năm 2007. S-400 được tạo ra trên cơ sở S-300 nhưng có khả năng nhiều hơn đáng kể về tính hiệu quả, khu vực bao phủ và sự đa dạng mục tiêu. Ban đầu, S-400 được đặt tên là S-300PM3 và được thiết kế giống như S-400 để kẻ thù không nhận ra đang phải đối mặt với hệ thống này.
Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ