Đổi mới tuyên truyền
Ngày mai (27/6), Bộ Công an phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên phạm vi cả nước với chủ đề "Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy".
Hưởng ứng đợt cao điểm này, Công an Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là học sinh, sinh viên, về tác hại của ma túy và trách nhiệm chung trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, Công an Thanh Hóa xác định tuyên truyền, giáo dục là giải pháp căn cơ nhằm phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở.
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở các hội nghị hay buổi nói chuyện chuyên đề mà được đổi mới theo hướng hiện đại, gần gũi với người dân. Nhiều mô hình như "Rung chuông vàng", "Trường học không ma túy", video ngắn ứng dụng AI, infographic trên mạng xã hội... được triển khai với nội dung trực quan, sinh động.
Việc tích hợp mã QR, khảo sát trực tuyến cũng góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền trên không gian số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống về phòng, chống ma túy.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 2.228 buổi tuyên truyền tại khu dân cư; treo 1.511 băng rôn, khẩu hiệu; duy trì hơn 2.000 lượt phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, bảng điện tử và màn hình LED; hơn 254.720 lượt phát trên hệ thống truyền thanh toàn tỉnh; đăng tải 17.587 tin, bài trên mạng xã hội.
Công an tỉnh vận động 854.458 hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và trường học ký cam kết phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.
Trong bối cảnh các loại ma túy mới xuất hiện với nhiều hình thức ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống hay thuốc lá điện tử, công tác tuyên truyền trong trường học được đặc biệt chú trọng.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức hơn 800 buổi tuyên truyền chuyên đề tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Học sinh được tiếp cận các video minh họa, tiểu phẩm sân khấu hóa và tình huống thực tế để nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng phạm tội, qua đó trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.
Chung tay phòng ngừa
Song song với đổi mới công tác tuyên truyền, Công an Thanh Hóa chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.
Tại khu vực miền núi, biên giới Thanh Hóa - nơi giáp tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 85 buổi tuyên truyền tại vùng đồng bào dân tộc Mông, thu hút gần 5.000 lượt người tham gia.
Xã Trung Lý là một trong những địa bàn được quan tâm. Với dân số là đồng bào Mông chiếm phần lớn, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng xây dựng mô hình "Xã biên giới không ma túy".
Thông qua các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Tiếng nói của già làng, trưởng bản và người có uy tín cũng góp phần nâng cao nhận thức, vận động người dân chủ động phòng ngừa, tránh xa tệ nạn.
Trung tá Vi Văn Noóc, Trưởng Công an xã Trung Lý, cho biết: "Đối với địa bàn biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, công tác tuyên truyền phải bám sát thực tế, phù hợp với phong tục, tập quán và ngôn ngữ của bà con.
Chúng tôi phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Khi người dân hiểu rõ tác hại của ma túy và chủ động phối hợp với lực lượng Công an thì hiệu quả phòng ngừa sẽ bền vững hơn".
Ông Thào A Thái, bản Tà Cóm, xã Trung Lý - người có uy tín ở địa phương, chia sẻ: "Bà con mình nghe cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng giảng giải tác hại của ma túy thì hiểu ra ngay. Mình luôn nhắc con cháu không được dính vào ma túy; khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho Công an xã".
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Tháng hành động phòng, chống ma túy không chỉ là đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm mà còn là dịp lan tỏa ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng trong phòng ngừa ma túy. Khi mỗi người dân chủ động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, mỗi gia đình và nhà trường cùng chung tay giáo dục, quản lý con em, công tác phòng, chống ma túy sẽ ngày càng đạt hiệu quả bền vững.