Ngành Giáo dục đã có nhiều chuyển động tích cực

GD&TĐ - Đó là nhận định của một số trí thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi trao đổi với phóng viên báo Giáo dục & Thời đại về những chủ trương đổi mới GD-ĐT trong thời gian vừa qua.

Ngành Giáo dục đã có nhiều chuyển động tích cực

GS.TSKH Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội: Bộ GD&ĐT đã chủ động chọn việc để triển khai thực hiện

 GS.TSKH Đào Trọng Thi
Những năm qua GD-ĐT của nước nhà đã có nhiều đổi mới và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trước hết phải khẳng định rằng, học sinh của nước ta rất xuất sắc, và có thể sánh vai với nhiều nước trên thế giới. 

Đi thi quốc tế, học sinh của chúng ta đều được giải cao. Điều đó cho thấy, giáo dục trong nhà trường đã có sự tiến bộ vượt bậc. Thành tích đó rất đáng tự hào.

Thế nhưng nhiều người cứ đem so sánh giáo dục của nước ta với nền giáo dục của Pháp, Mỹ, Nhật thì quả là không công bằng và phiến diện. 

Rõ ràng, từ sau khi có Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thì Bộ GD&ĐT đã có sự chuyển động tích cực. 

Bộ GD&ĐT đã không chờ các việc theo tuần tự mà đã lựa chọn ra một số việc để mà khởi động và triển khai thực hiện. Ví dụ như việc tổ chức kỳ THPT Quốc gia vào năm 2015, hay như việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa Bộ cũng đã vào cuộc rất tích cực.

Mặt khác, trong thời gian vừa rồi Bộ đã xiết chặt nề nếp của giáo dục đại học. Giáo dục đại học cũng đã có Luật Giáo dục đại học và có những quy định mới để phát triển đúng hướng và có tính chất hội nhập cao hơn. 

Bộ cũng đã quan tâm, chăm lo cho giáo dục mầm non sau một thời gian dài bị lãng quên và tới đây là sắp xếp lại giáo dục nghề nghiệp. Tất cả đã tạo nên một không khí đổi mới thật sôi động.

Song cũng phải thừa nhận rằng, hiện nay giáo dục đại trà chưa được như mong muốn nhưng điều đó hoàn toàn có thể thông cảm được bởi nền giáo dục của nước ta chịu nhiều sự tác động khách quan như: Yếu tố lịch sử, hậu quả của chiến tranh, điều kiện địa lý…

Ngành Giáo dục có nhiều tiến bộ rất đáng ghi nhận. Vậy mà nhiều người cứ cố tìm mọi cách để phủ nhận, như thế thì không thể chấp nhận được.
Đổi mới giáo dục đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri
 Đổi mới giáo dục đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri

TS Cao Kim Ánh – Nguyên chuyên viên cấp cao ngành Công nghệ Thông tin của Ngành Dầu khí Việt Nam: Đổi mới giáo dục đáp ứng lòng mong mỏi của phụ huynh

Là một cán bộ về hưu và với tư cách là một cử tri, tôi rất hoan nghênh những chủ trương đổi mới của Bộ GD&ĐT trong thời gian qua. Đặc biệt là trong một, hai năm gần đây.

Đáng ghi nhận nhất là chủ trương đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư số: 30/2014/TT-BGDĐT. Đây là điều mà phụ huynh chúng tôi mong chờ từ lâu. 

Trước đây, bản thân tôi cũng như là bố, mẹ của các cháu nội, cháu ngoại tôi luôn bị áp lực bởi điểm số. Các cháu được điểm cao thì không sao, nếu được điểm kém thì cả nhà sẽ bắt đầu chiến dịch ép cháu học tập, rồi thuê gia sư… 

Thế nhưng bây giờ mọi thứ đã giải tỏa. Dạo này các cháu đi học về hôm nào cũng vui tươi, rồi khoe rối rít với tôi rằng: Hôm nay cháu được cô giáo khen. Qua trò chuyện tôi thấy các cháu cũng thích được cô nhận xét hơn là chấm điểm như trước đây.

Qua chủ trương trên tôi thấy Bộ GD&ĐT đã lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh để thay đổi phương pháp giáo dục sát với thực tiễn khách quan. 

Việc thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học như hiện nay cũng giúp các em phát triển một cách toàn diện, phát triển được năng lực cá nhân.

Nhiều người thường có những nhận xét hà khắc về giáo dục. Theo tôi đó là ý kiến chủ quan, không dựa trên phương diện lý luận và thực tiễn. 

Ai cũng biết, đã là cái mới thì bao giờ cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Vấn đề là Bộ GD&ĐT đã dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua với một tinh thần hết sức cầu thị.

Điều mà cử tri chúng tôi mong muốn hiện nay là: Bộ nên tiếp tục duy trì, và quyết tâm thực hiện những chủ trương đổi mới trong giáo dục. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm và không lùi bước trước những khó khăn thử thách ban đầu. 

Chúng tôi luôn ủng hộ những chủ trương đổi mới của Ngành để con cháu chúng tôi được thụ hưởng nền giáo dục phát triển tiên tiến, có năng lực, phẩm chất tốt đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.