Kể từ khi cuộc chiến tranh toàn diện với Nga bắt đầu, Ba Lan đã chuyển giao số lượng xe tăng lớn nhất cho Ukraine, vượt trội tất cả các quốc gia trên thế giới cung cấp viện trợ quân sự cho Kyiv.
Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, trong giai đoạn 2022 - 2024, Warsaw đã cung cấp miễn phí 318 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) các loại. Trong số đó có T-72M/M1, T-72M1R hiện đại hóa, PT-91 và Leopard 2.
Ngoài xe tăng, Ba Lan còn cung cấp 586 xe bọc thép, 137 hệ thống pháo, 10 trực thăng tấn công Mi-24, 10 máy bay chiến đấu MiG-29, 287 tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), 44 tên lửa không đối không, hơn 100 vũ khí hạng nhẹ, 89 súng cối, 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-21 Grad và hơn 100 triệu viên đạn.
Tổng chi phí viện trợ miễn phí, bao gồm đào tạo, hậu cần, sửa chữa và hỗ trợ y tế, đã vượt quá 4,19 tỷ đô la vào tháng 3 năm 2025. Năm 2022, con số này là 1,68 tỷ đô la và năm 2023 - 2024 đạt mức 1,31 tỷ đô la.
Bên cạnh đó, Ukraine đã mua vũ khí từ Ba Lan với trị giá 2,216 tỷ euro trong giai đoạn 2022 - 2023. Hợp đồng lớn nhất là thỏa thuận mua 54 pháo tự hành Krab, 36 tổ hợp trong số đó đã được bàn giao, số còn lại đang trong quá trình sản xuất.
Các giao dịch mua khác bao gồm 60 xe bọc thép chở quân MT-LB, 92 pháo tự hành 2S1 Gvozdika, 89 súng cối 82 mm, 22 súng cối M74 120 mm, 19 xe bọc thép AMZ Dzik, 1 xe thiết giáp trinh sát BRDM-2 và hàng chục nghìn vũ khí hạng nhẹ.
Ba Lan cũng đã chuyển giao hơn 19.500 thiết bị đầu cuối Starlink. Con số này chiếm gần một nửa tổng số thiết bị thu phát vệ tinh do Ukraine sở hữu tính đến cuối năm 2023.