"Gen Xanh - Thế hệ tiên phong phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu 2025" được phát động từ đầu tháng 8/2025, với mong muốn tìm kiếm những dự án, ý tưởng sáng tạo từ sinh viên về ứng dụng công nghệ vào phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống.
Sau hai vòng thi đầu tiên với các chủ đề “Chuẩn bị” và “Ứng phó”, Ban tổ chức đã chọn ra 6 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết với chủ đề “Phục hồi/Xây dựng lại tốt hơn” diễn ra vào ngày 10/10.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nga - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh thiên tai và biến đổi khí hậu đang trở nên ngày càng phức tạp, khó lường với xu hướng cực đoan hơn, đặt ra những thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
Với chủ đề "Tuổi trẻ thời đại số - Hành động vì tương lai an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu", Gen Xanh không chỉ là một cuộc thi về kiến thức hay tư duy, mà còn là một lời kêu gọi hành động.
Hơn cả một giải thưởng, Gen Xanh còn là cơ hội để các dự án đoạt giải được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia UNICEF, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai để triển khai thử nghiệm ngoài thực tế. Đó là một cam kết về việc biến ý tưởng thành hành động, kiến tạo tương lai.
Tại lễ trao giải, đại diện UNICEF khẳng định: "Cuộc thi Gen Xanh 2025 không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn là nơi ươm mầm những ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tiên phong trong phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam".
Sinh viên tự lên ý tưởng, ứng dụng KHCN giúp bảo vệ môi trường
"Gen Xanh" là cuộc thi cho sinh viên các trường đại học khu vực phía Bắc. Đây là cuộc thi về tư duy, kiến thức, kỹ năng liên quan đến phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường dành cho các bạn sinh viên các trường đại học có liên quan đến chuyên ngành phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu và môi trường.
Điểm đặc biệt của cuộc thi là các bạn sinh viên sẽ xây dựng các ý tưởng dự án ứng dụng KHCN giúp bảo vệ môi trường và sẽ dần hoàn chỉnh, cải thiện dự án của mình qua từng vòng thi.
Ngoài việc là sân chơi cho các bạn sinh viên tranh tài, cuộc thi còn được kỳ vọng là diễn đàn để các bạn thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước cùng nhau chia sẻ kiến thức, kỹ năng, ý tưởng, sáng kiến về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Cuộc thi có 3 vòng, tương ứng với 3 giai đoạn của phòng chống thiên tai. Các đội đến từ nhiều trường đại học khác nhau, mang đến những ý tưởng giàu tính thực tiễn và sáng tạo.
Mỗi đội có 10 phút trình bày dự án và 5 phút tranh biện với câu hỏi từ Ban giám khảo và đội bạn. Đây là cơ hội để sinh viên khẳng định kiến thức, bản lĩnh cũng như khả năng tư duy phản biện trong việc tìm giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.


Chung cuộc giải khuyến khích thuộc về các đội: Sơn Tinh 4.0 - Trường Đại học Thủy lợi; The Polaris - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội; Mầm - Trường Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giải ba và nhì lần lượt gọi tên D19CODT1 - Trường Đại học Điện lực và GenZ for Safe Future - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Cuối cùng chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội thi PTITers - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với dự án "SafeHome - Nền tảng đánh giá và phòng ngừa rủi ro nhà ở trước thiên tai".
Nhóm gồm 2 bạn trẻ Trương Minh Danh và Trần Tuấn Minh, sinh năm 2005, đang theo học ngành Công nghệ thông tin. Dự án SafeHome hướng tới chuyển đổi tư duy từ "ứng phó bị động" sang "phòng ngừa chủ động" trong công tác phòng chống thiên tai.
Ứng dụng cho phép người dân tự đánh giá mức độ an toàn nhà ở, nhận khuyến nghị gia cố hoặc sơ tán, đồng thời cung cấp cho chính quyền bản đồ rủi ro nhà ở thời gian thực để lên kế hoạch ứng phó, cứu trợ và phân bổ nguồn lực hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong thiên tai.
Cuộc thi Gen Xanh 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc huy động trí tuệ và sáng kiến của sinh viên, từ đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu.
Ban tổ chức kỳ vọng, sau cuộc thi, các dự án khả thi sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nhân rộng và áp dụng vào thực tiễn, trở thành giải pháp thiết thực cho cộng đồng.