Sau khi lực lượng Mỹ bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bà Delcy Rodriguez, cựu phó tổng thống Venezuela, đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời của nước này hôm 5/1.
Trong một thông báo hôm 6/1, Bộ Ngoại giao Nga mô tả động thái này là minh chứng cho quyết tâm của Caracas trong việc “đảm bảo sự thống nhất” và “giảm thiểu nguy cơ khủng hoảng hiến pháp”.
Moscow tái khẳng định “tình đoàn kết vững chắc với người dân và Chính phủ Venezuela, sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho đất nước này”.
“Chúng tôi kiên quyết khẳng định rằng, Venezuela phải được đảm bảo quyền tự quyết định vận mệnh của mình, không có bất kỳ sự can thiệp phá hoại nào từ bên ngoài”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng, khu vực Mỹ Latinh và Caribe “phải duy trì là một khu vực hòa bình”.
Hôm 3/1, Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cho bà Rodriguez, người giữ chức phó tổng thống từ năm 2018, đảm nhận vai trò tổng thống lâm thời để đảm bảo tính liên tục của chính quyền.
Sau vụ bắt cóc Tổng thống Maduro bởi lực lượng Mỹ, bà Rodriguez tuyên bố rằng, Venezuela “sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của một đế chế khác”. Sau đó, bà Rodriguez bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ miễn là quan hệ song phương “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/1 đã đe dọa bà Rodriguez sẽ phải trả "giá đắt hơn" người tiền nhiệm vừa bị bắt giữ "nếu không làm điều đúng đắn".