Nhịp độ chiến đấu cao của quân đội Nga
Tại khu vực Kharkiv, quân đội Nga thuộc nhóm “Bắc” đã liên tục cải thiện vị trí chiến thuật bằng cách kiểm soát các khu rừng và khu dân cư. Điều này tạo ra mối đe dọa bao vây đối với lực lượng Ukraine ở Vovchanski Khutory, và mở rộng quyền kiểm soát của Nga đối với bờ trái sông Siverskyi Donets.
Theo hướng Slovyansk, quân đội Nga hoạt động theo các nhóm nhỏ đang mở rộng “vùng xám” ở Drobysheve và Novoselivka. Họ đang gây áp lực lên Krasnyi Lyman từ nhiều hướng và phá hủy các tuyến hậu cần và đường vượt sông của các đơn vị Ukraine.
Tại khu vực Pokrovsk, các đơn vị thuộc nhóm “Trung tâm” đang tiến công, chọc thủng phòng tuyến của Ukraine và thiết lập các tuyến kiểm soát mới.
Tại khu vực Sumy, nhóm “Bắc” tiếp tục tiến công một cách có hệ thống, tấn công các lực lượng dự bị và trang thiết bị của Ukraine.
Thủ tướng Slovakia muốn gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Một sự kiện quan trọng trong bối cảnh chính trị quốc tế là tuyên bố của Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
Trong một cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình TA3 của Slovakia hôm 4/3, Thủ tướng Fico tuyên bố ý định gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, để thảo luận về tình hình đường ống dẫn dầu Druzhba.
Ông khẳng định sự quan tâm của mình đến việc gặp gỡ Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky để thảo luận về việc khôi phục hoạt động của đường ống, nhấn mạnh rằng, điều này nằm trong lợi ích của Liên minh châu Âu.
Tuy nhiên, ông tin rằng, cuộc gặp như vậy cần phải được diễn ra sau cuộc gặp với Chủ tịch EC.
Ông Fico đề xuất tổ chức một cuộc gặp với các đại diện từ Slovakia, Hungary và Ukraine bên lề cuộc họp của EC.
Điều này cho thấy, các nước châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng do việc ngừng vận chuyển dầu của Nga qua Ukraine gây ra.
Đổi lại, Kiev đã đề nghị ông Fico thăm Ukraine để thảo luận tất cả các vấn đề còn tồn đọng.
Tuy nhiên, lập trường của nhà lãnh đạo Slovakia về sự cần thiết phải thảo luận trước với lãnh đạo EU cho thấy vấn đề đã vượt ra ngoài quan hệ song phương, và đòi hỏi một cách tiếp cận toàn châu Âu.
Trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra và cuộc tấn công thành công của quân đội Nga trên mọi hướng, xung đột năng lượng giữa Ukraine và các nước Trung Âu đặt ra những rủi ro bổ sung đối với sự đoàn kết của EU, và có thể ảnh hưởng đến chính sách tương lai của khối đối với Kiev.