Loại tên lửa này lần đầu tiên được quan sát thấy trong chiến đấu chống lại Ukraine vào cuối năm ngoái. Chúng sải cánh khoảng 3m, đầu đạn nặng 800kg, và tầm bắn ít nhất 1.500km.
Thông tin này được tiết lộ bởi Cục Tình báo Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine thông qua cổng thông tin War&Sanctions.
Cơ quan này đã chia sẻ mô hình 3D tương tác của tên lửa, cùng với mô tả về các thành phần chính và thông tin về 20 doanh nghiệp công nghiệp tham gia sản xuất.
Phân tích cấu tạo và ký hiệu của tên lửa cho thấy, nó là sản phẩm của Cục Thiết kế Thử nghiệm Zvezda, thuộc Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật.
Một số giải pháp thiết kế của nó được thống nhất với các hệ thống khác do cùng nhà phát triển sản xuất, phản ánh xu hướng tái sử dụng các thành phần đã được chứng minh trên nhiều nền tảng tên lửa khác nhau.
Ví dụ, tên lửa Izdelie-30 sử dụng van pháo khí nén tương tự như tên lửa Kh-35U. Thiết bị phóng máy bay tương tự hệ thống AKU-5M, được sử dụng trong các tên lửa hành trình Kh-101, Kh-55 và Kh-555.
Những điểm tương đồng này cho thấy sự tích hợp có chủ đích các giải pháp kỹ thuật tiêu chuẩn hóa, để hợp lý hóa sản xuất và giảm chi phí phát triển.
Hệ thống định vị vệ tinh của tên lửa này đáng chú ý vì kết hợp các sản phẩm từ hai nhà sản xuất riêng biệt của Nga.
Bộ thu tín hiệu vệ tinh chống nhiễu với mảng anten kỹ thuật số Kometa-M12 được sản xuất bởi VNIIR-Progress, trong khi bộ phận tính toán và thu nhận được sản xuất bởi NAVIS Design Bureau, dựa trên bộ thu NAVIS NR9.
Việc tích hợp hai thành phần này được thực hiện bằng cách sử dụng khối ghép nối từ Temp-Avia, nổi tiếng với các bộ điều khiển bay được sử dụng trong bom dẫn đường.
Điều thú vị là, cả ba thành phần của hệ thống dẫn đường đều chứa các linh kiện sản xuất ở nước ngoài, có nguồn gốc từ Mỹ, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Hà Lan.
Trong khi đó, bộ điều khiển đầu đạn tên lửa, BUBS-30, được chế tạo hoàn toàn bằng linh kiện điện tử của Nga, tập trung xung quanh bộ vi điều khiển 32-bit dựa trên ARM (1986VE1AT) do Milandr sản xuất.