Nga phát triển tàu giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo

Phòng thiết kế trung ương Iceberg của Nga mới đây cho biết, cơ quan này đang phát triển một loại tàu quân sự mới có nhiệm vụ theo dõi tất cả các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Nga phát triển tàu giám sát các vụ phóng tên lửa đạn đạo
Nga phat trien tau giam sat cac vu phong ten lua dan dao - Anh 1

Tàu Nguyên soái Krylov

Hải quân Nga hiện chỉ có duy nhất tàu Nguyên soái Krylov có chức năng theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Tàu được đóng từ năm 1990, nhưng đang được nâng cấp ở thành phố Vladivostok.

Theo RIA Novosti, kể từ tháng 10/2015, việc thiết kế tàu theo dõi các vụ phóng tên lửa thuộc Dự án 18290 đã chính thức bắt đầu.

Được biết, tàu đo tầm phóng tên lửa, hay tàu theo dõi được trang bị các thiết bị hỗ trợ việc phát hiện và giám sát các vụ phóng tên lửa...

Trước đó, trong tháng 7/2015, Hải quân Nga cũng đưa vào biên chế tàu trinh sát thế hệ mới thuộc Dự án 18280, mang tên Yury Ivanov. Tuy nhiên, lớp tàu này chỉ có nhiệm vụ theo dõi hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên biển.

Theo PetroTimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.